Pháp luật
08/11/2018 14:27Tòa Thái Nguyên hoãn xử vụ ôtô bán tải tông chết 4 người đi bộ
Sáng 8/11, TAND tỉnh Thái Nguyên xử phúc thẩm vụ ôtô bán tải tông chết 4 người đi bộ ở thị xã Phổ Yên, xảy ra gần 1 năm trước.
Tuy nhiên, khi làm thủ tục, bị cáo Đỗ Văn Đồng (30 tuổi) có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, nên chủ tọa Lê Thị Hồng Phương tuyên hoãn xét xử.
4 người cùng một nhà tử nạn khi sang đường
Theo bản án sơ thẩm của TAND thị xã Phổ Yên, 21h đêm 23/12/2017, Đồng lái ôtô bán tải chở hoa quả, lưu thông trên quốc lộ 3 hướng Hà Nội đi Thái Nguyên, với tốc độ khoảng 70 km/h.
Đến gần UBND thị xã, tài xế phát hiện phía trước đầu xe khoảng 10 m có 4 người đi bộ sang đường, trong đó có 2 trẻ em. Do khoảng cách quá gần, không kịp xử lý nên chiếc xe đã va vào 4 nạn nhân.

Theo bản án, khi đâm va, ôtô do Đồng điều khiển có phanh nhưng di chuyển thêm 30 m mới dừng lại. Sau đó, tài xế xuống gọi taxi đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu rồi để lại ôtô, bỏ đi vì sợ gặp người nhà của họ.
Sáng hôm sau, anh ta đến công an đầu thú. Lúc đó, cảnh sát đo và xác định nồng độ cồn trong máu của Đồng là 0,29 mmol/lít.
Sự cố làm 4 người trong một nhà tử vong. Các nạn nhân gồm chị Ngọc (31 tuổi), Việt Anh (9 tuổi, con riêng của chồng Ngọc), Minh Anh (1 tuổi, con của Ngọc), chị Thoa (22 tuổi, em gái Ngọc).
Tòa đánh giá hành vi của tài xế 30 tuổi sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ, không chấp hành luật giao thông, lỗi do vô ý. Bị cáo chưa có tiền án tiền sự, sau khi gây tai nạn, Đồng tạm lánh và tự giác ra đầu thú.
Quá trình điều tra, Đồng tự nguyện bồi thường 600 triệu đồng cho gia đình bị hại. Do đó, tòa tuyên bị cáo 4 năm tù.
VKS truy tố khung hình phạt 7-15 năm
Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình nạn nhân đã kháng cáo. Chị Thủy (mẹ ruột cháu Việt Anh) không đồng tình với mức án của tòa sơ thẩm tuyên. Chị Thủy cho rằng cáo trạng của VKS cùng cấp truy tố Đỗ Văn Đồng tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, theo Khoản 3 Điều 202, Bộ luật Hình sự 1999.
"Khoản này có khung phạt tù từ 7 đến 15 năm", đại diện bị hại cho biết và nói trong khi đó tòa tuyên bị cáo 4 năm.

Trong kháng cáo, phụ huynh của bị hại nhỏ tuổi cho rằng tài xế lái xe qua khu đông dân cư nhưng không giảm tốc, không chú ý quan sát nên mới gây tai nạn thảm khốc.
"Bản án không làm xoa dịu và động viên gia đình nạn nhân vượt qua mất mát lớn, chưa có tính răn đe thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật", chị Thủy nhận xét.
Do đó, đại diện bị hại mong muốn tòa phúc thẩm xem xét toàn diện vụ án để đưa ra phán quyết phù hợp về án tù cũng như bồi thường dân sự.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




