Vào ngày mai (16/1), TAND khu vực 7 (TP.HCM) sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi).

Bị cáo Lan đối mặt với cáo buộc về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" sau khi có những phát ngôn xúc phạm nghiêm trọng đến bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

15-1768448837-toa-trieu-tap-vo-chong-ba-nguyen-phuong-hang-trong-vu-an-dinh-thi-lan.png
Bà Đinh Thị Lan tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xúc phạm danh dự, uy tín 10 cá nhân.

Để phục vụ công tác xét xử, Hội đồng xét xử đã quyết định triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bên cạnh đó, các tổ chức liên quan gồm Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương cũng được mời tới tòa. Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm chủ tọa, với sự tham gia của hai kiểm sát viên và một điều tra viên từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan đã sử dụng kênh YouTube cá nhân mang tên "Lan Đinh" để tự ghi hình và phát tán 6 video clip lên không gian mạng. Qua quá trình giám định pháp lý, các cơ quan chức năng kết luận những nội dung trong các video này là bịa đặt, sai sự thật và xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cũng như nhân phẩm cá nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, bị cáo còn đưa lên mạng nhiều thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của vợ chồng bà Phương Hằng một cách trái phép.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đinh Thị Lan đã vi phạm nghiêm trọng luật An ninh mạng và các nghị định của Chính phủ về quản lý dịch vụ Internet. Những phát ngôn không kiểm chứng này không chỉ tổn hại đến lợi ích của các cá nhân liên quan mà còn gây ra những tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Quá trình điều tra cũng ghi nhận những diễn biến tâm lý phức tạp của bị cáo. Ban đầu, Đinh Thị Lan thừa nhận mình là người thực hiện các video tại nhà riêng ở quận Gò Vấp và đăng tải chúng lên YouTube với những nội dung chưa qua kiểm chứng về ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, sau đó bị cáo đã thay đổi lời khai, cho rằng mình chỉ ghi hình chứ không trực tiếp đăng tải lên mạng xã hội. Dù vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định có đầy đủ căn cứ để kết luận bị cáo chính là người chịu trách nhiệm cho sự phát tán các video vi phạm này.

Đáng chú ý, mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong vụ án này khá phức tạp. Trước đó, trong vụ án mà bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm bị xét xử vì xúc phạm 10 cá nhân, bị cáo Đinh Thị Lan cũng từng xuất hiện tại tòa nhưng với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Lần này, vị trí đã đảo ngược khi bà Lan trở thành bị cáo chính vì những hành vi tương tự nhắm vào vợ chồng chủ nhân khu du lịch Đại Nam.

PTH (SHTT)