-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Pháp luật
09/01/2024 06:00Toà Việt Á: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đang phải dùng máy thở
Bị cáo phải dùng máy thở, có nguy cơ mù 1 mắt
Chiều 8/1, toà xét xử đại án Việt Á bước vào phần tranh luận, hầu hết các bị cáo đều uỷ quyền cho luật sư bào chữa phát biểu. Thông qua người bào chữa, các bị cáo đều xin HĐXX giảm nhẹ tội so với đề xuất của VKS.
Trong đó, luật sư đưa ra quan điểm bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, đề nghị HĐXX nhất trí với các tình tiết giảm nhẹ được VKS đưa ra.
Ngoài ra, luật sư đề nghị xét thấu đáo toàn bộ quá trình dẫn đến phạm tội. Đặc biệt bối cảnh chống dịch “chưa từng có tiền lệ” mà xem xét các tình tiết khoan hồng cho bị cáo ở mức án thấp nhất.
Luật sư cho biết, thân chủ của mình đã bị mất hết thị lực mắt trái do chứng bệnh bong đáy võng mạc. Nguyên nhân bởi không được chữa trị kịp thời, nhiều đêm mất ngủ trong thời gian chống dịch.
"Ông Long có thể đột tử bất cứ lúc nào vì những rối loạn chứng ngưng thở khi ngủ. Hiện ông Long đang phải dùng máy thở”, vị luật sư nói và đề nghị HĐXX xem xét tình tiết “gợi ý” đưa tiền của ông Long, vì thời gian đã gần 10 tháng sau khi test của Việt Á được cấp phép tạm thời là không hợp lý.
Cả 2 luật sư của ông Long sau đó đều đồng tình với bản luận tội của VKS, khi cơ quan tố tụng cho cựu Bộ trưởng được hưởng những tình tiết giảm nhẹ. Đồng thời đề nghị cho thân chủ được giảm án so với VKS đề nghị.
Sáng cùng ngày, tại phần luận tội, VSK đánh giá hành vi “Nhận hối lộ” của ông Nguyễn Thanh Long có tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên (4 lần nhận tổng 2,25 triệu USD).
Bên cạnh đó, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo trực tiếp can thiệp và chỉ đạo Thư ký Nguyễn Huỳnh can thiệp, tác động để giúp Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá, giới thiệu các địa phương bán kist tét để Việt Á thu lời bất chính đặc biệt lớn.
VKS cũng ghi nhận tinh thần khắc phục toàn bộ số tiền sai phạm (2,25 triệu USD) cũng như thành tích trong quá trình công tác, thái độ với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án… Từ những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nêu trên, VKS đề nghị mức 19-20 năm tù.
Đề nghị giảm án ông Chu Ngọc Anh bằng thời gian tạm giam
Tương tự, luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN, cũng đồng tình với quan điểm về các tình tiết giảm nhẹ áp dụng cho thân chủ.
Tuy nhiên, người bào chữa đề nghị toà xem xét lại toàn bộ vai trò, động cơ của bị cáo để có bản án khoan hồng. Theo luật sư, hành vi của ông Chu Ngọc Anh xuất phát từ bối cảnh dịch phức tạp, chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” nên có sai lầm trong ký ban hành văn bản.
Vị luật sư đánh giá thân chủ chỉ có vai trò thứ yếu, trong khi không có động cơ vụ lợi.
“Khi tôi hỏi, ông Chu Ngọc Anh nói chỉ có mục đích duy nhất là nhanh chóng có sản phẩm phục vụ chống dịch. Về thẩm quyền bảo mật đề tài thuộc về Học viện Quân y, trong khi việc để sản phẩm được bán thương mại lại thuộc về Bộ Y tế”, vị luật sư nêu.
Sau khi đưa ra nhiều lý lẽ, luật sư đề nghị HĐXX xem xét mức án bằng với thời gian bị cáo Chu Ngọc Anh bị tạm giam (tháng 6/2022).
Sáng cùng ngày, bị cáo bị VKS đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ như: khắc phục toàn bộ hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác, thành khẩn khai báo.
Theo Đặng Ngọc Thuỷ (Nguoiduatin.vn)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)
- Lừa "việc nhẹ lương cao", đường dây bán thiếu nữ ra nước ngoài làm vợ giá hàng trăm triệu đồng bị triệt phá (09:07)