Vụ việc tranh chấp quyền làm cha giữa ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An đã chính thức bước vào giai đoạn xét xử căng thẳng tại cơ quan tư pháp.

Sáng 22/9, Tòa án nhân dân Khu vực 2 - TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc "Tranh chấp xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (28 tuổi, ngụ TP.HCM).

22-1790047195-toa-xet-xu-vu-ca-si-jack-khoi-kien-doi-quyen-lam-cha-thien-an-cong-khai-khoan-tien-chu-cap-va-viec-mot-minh-ganh-vac-nuoi-con
Jack và Thiên An đều có mặt tại phiên toà.

Vụ án thu hút sự theo dõi đặc biệt từ công chúng khi liên quan trực tiếp đến quan hệ pháp lý cha - con giữa hai nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí. Vào khoảng 9h sáng cùng ngày, cả nam ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn và Thiên An đều có mặt trực tiếp tại trụ sở TAND Khu vực 2 - TP.HCM để tham dự phiên xử.

Mở đầu phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai phía nguyên đơn và bị đơn đã lần lượt trình bày quan điểm, luận cứ cùng các nguyện vọng cụ thể trước Hội đồng xét xử. Ngay sau phần trình bày của giới luật sư, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi các đương sự về những tình tiết xoay quanh quá trình mang thai, sinh nở và trách nhiệm nuôi dưỡng con chung.

Lời khai về khoản tiền chu cấp và gánh nặng kinh tế từ năm 2022

Trả lời các câu hỏi từ phía Hội đồng xét xử, Trần Nguyễn Thiên An cho biết vào năm 2020, khi cái thai được khoảng 4 đến 5 tháng tuổi, cô đã chủ động thông báo sự việc cho Trịnh Trần Phương Tuấn biết.

Theo lời trình bày chi tiết của Thiên An trước tòa, tính từ thời điểm cô thông báo mang thai cho tới năm 2022, Tuấn có thực hiện việc chu cấp tiền nuôi dưỡng con nhỏ với tổng số tiền là 106 triệu đồng. Trong khoản tài chính này, khoảng 76 triệu đồng được gửi thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng và 30 triệu đồng còn lại được trao bằng tiền mặt. Thiên An khẳng định toàn bộ số tiền gửi qua tài khoản đều có sao kê ngân hàng đầy đủ để làm chứng cứ xác minh trước tòa.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra từ đầu năm 2022 khi nam ca sĩ dừng hoàn toàn việc gửi tiền. Thiên An nhấn mạnh trước Hội đồng xét xử: "Từ 2022 đến nay việc nuôi con hoàn toàn dựa vào 100% kinh tế của tôi. Hiện tại, gia đình tôi có mẹ và em gái hỗ trợ tôi chăm con trong lúc tôi bận công việc nhưng đều có sự hỗ trợ và chăm sóc của tôi từ nhỏ cho đến lớn." Toàn bộ những lời khai này của bị đơn đang được Hội đồng xét xử tổng hợp, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ lưu trong hồ sơ để làm căn cứ đánh giá khách quan vụ án.

Tranh chấp pháp lý giữa hai bên bắt đầu leo thang từ lá đơn khởi kiện đề ngày 28/3/2025 do ông Trịnh Trần Phương Tuấn gửi tới tòa án. Trong đơn, nam ca sĩ đề nghị cơ quan xét xử công nhận bé Đ. (sinh năm 2021) là con ruột hợp pháp của mình. Đồng thời, phía nguyên đơn yêu cầu phía Thiên An không được có bất kỳ hành vi cản trở hay ngăn cấm ông thực hiện các quyền và trách nhiệm của một người cha đối với bé Đ..

Trái ngược hoàn toàn với mong muốn của nguyên đơn, trong văn bản bản tự khai gửi tới cơ quan tòa án, bà Trần Nguyễn Thiên An đã bày tỏ thái độ dứt khoát khi tuyên bố không đồng ý với toàn bộ các yêu cầu khởi kiện mà ông Trịnh Trần Phương Tuấn đưa ra. Vụ việc hiện vẫn đang được TAND Khu vực 2 - TP.HCM xem xét, giải quyết theo đúng trình tự tố tụng dân sự.

PV (SHTT)