Sáng ngày 17/3, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tù nghiêm khắc đối với 3 bị cáo liên quan đến đường dây mua dâm và môi giới mại dâm nhắm vào các bé gái bỏ nhà đi bụi.

Các tội danh được đưa ra xét xử bao gồm Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Mua dâm người dưới 18 tuổi và Môi giới mại dâm.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Long (43 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã phải nhận mức án tổng hợp là 23 năm tù, trong đó có 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 9 năm tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Đối với hai bị cáo đóng vai trò dẫn dắt và môi giới, tòa tuyên phạt Quách Thị Quỳnh Loan (57 tuổi) 15 năm tù và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (23 tuổi) 14 năm tù cho cả hai tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm.

17-1773731664-tphcm-ban-an-nghiem-khac-cho-nhom-doi-tuong-mua-dam-va-moi-gioi-mai-dam-3-be-gai-bo-nha-di-bui
Bị cáo Nguyễn Văn Long tại tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Theo cáo trạng, sự việc bắt nguồn từ cuối năm 2021 khi ba thiếu nữ là T.B.N., L.T.N.H. và Q.M.H. quyết định rời bỏ gia đình để đi "bụi" và thuê khách sạn tại khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) sinh sống. Do không có thu nhập và cần tiền tiêu xài, nhóm thiếu nữ này đã nảy sinh ý định bán dâm. Qua mối quan hệ quen biết xã hội, Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã dẫn các em đến gặp Quách Thị Quỳnh Loan, chủ một quán cà phê trên đường Ngô Quyền (Quận 5), để thiết lập đường dây tìm kiếm khách hàng.

Tại đây, Loan và Duyên đã thỏa thuận một tỷ lệ ăn chia tiền môi giới rất cụ thể. Theo đó, Loan sẽ hưởng 40% số tiền thu được từ mỗi lượt bán dâm, phần còn lại sẽ do Duyên và các thiếu nữ tự phân chia. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2023, Nguyễn Văn Long thường xuyên lui tới quán cà phê của Loan để thực hiện hành vi mua dâm. Sau khi được Loan giới thiệu và cho phép lựa chọn, Long đã nhiều lần thực hiện giao dịch với cả ba thiếu nữ nêu trên với mức giá thỏa thuận từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượt. Số tiền thu được sau đó đều được các em trích lại cho Loan và Duyên làm phí môi giới theo đúng thỏa thuận ban đầu.

Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào tháng 6/2023 khi bà nội của cháu L.T.N.H. phát hiện sự việc đau lòng này và đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an TP.HCM để điều tra làm rõ, dẫn đến việc bắt giữ và xét xử các đối tượng liên quan.

PTH (SHTT)