-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Pháp luật
14/04/2016 17:04Trẻ bị xâm hại ngay tại trường học: Đâu là chỗ an toàn cho học sinh?
Ngay cả đến nỗi nơi mà xã hội nghĩ rằng khá an toàn đối với trẻ em là trường học mà gần đây đã liên tiếp xảy ra hai vụ xâm hại trẻ em. Thủ phạm lại là những người có trách nhiệm bảo vệ các em.
Trước những tình trạng dâm ô học sinh gần đây xảy ra, phóng viên báoNgười Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn với Thạc sĩ Lê Thị Loan, Phó trưởng khoa giáo dục, Học việc quản lý giáo dục để tìm hiểu thêm về tình trạng này.
Theo Thạc sĩ Lê Thị Loan, hiện nay tình trạng trẻ em nhất là trẻ em gái bị lạm dụng tình dục: sàm sỡ, dâm ô, thậm chí hiếp dâm đang là nỗi ám ảnh đối với các bậc cha mẹ có con độ tuổi đến trường.
Trường tiểu học Bản Khoang, nơi 3 học sinh bị thầy giáo dâm ô.

Đây là hành động xâm hại đến nhân phẩm và thân thể học sinh mà luật pháp đã có khung hình phạt rất nghiêm khắc đối với kẻ phạm tội. Thế nhưng tại sao vấn nạn đó dường như không thuyên giảm mà ngày càng tăng lên về số vụ và mức độ nghiêm trọng.
Ngay cả đến nỗi nơi mà cả xã hội nghĩ rằng đó là chỗ khá an toàn đối với trẻ em là trường học mà gần đây đã liên tiếp xảy ra hai vụ xâm hại trẻ em. Điều không ngờ tới thủ phạm lại là những người có trách nhiệm bảo vệ các em đó là nhân viên bảo vệ và giáo viên của hai trường tiểu học ở Lào Cai.
“Chắc chắn những em học sinh là nạn nhân của nạn xâm hại trên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý: Các em sẽ rất hoảng sợ, lo lắng thậm chí có thể dẫn tới những sang chấn tâm lý như hoảng loạn, nhiễu tâm bởi những ám ảnh về những hành vi dâm ô của người lớn mà các em không có khả năng chống trả. Nếu không được phát hiện kịp thời và có những sự trợ giúp về tâm lý các em có thể bị trầm cảm và có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường”, Thạc sĩ Loan chia sẻ.
Về lâu dài, những sang chấn tâm lý đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến suốt cả cuộc đời các em.
Thật đáng tiếc là đa số các vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đều do người lớn phát giác chứ không phải tự các em trình báo hay tìm kiếm sự cứu giúp? Phải chăng ngoài nguyên nhân do các em còn nhỏ chưa biết tự bảo vệ bản thân còn có nguyên nhân là các em tự thấy xấu hổ và mặc cảm tội lỗi. Vì các em nghĩ rằng mình bị người khác sàm sỡ vào những vùng nhạy cảm của cơ thể và sợ rằng nếu mách cha mẹ có thể lại bị mắng mỏ tại sao là con gái không biết giữ gìn, tại sao lại để người khác lợi dụng.
Phòng ở nội trú của các em học sinh tại trường tiểu học Bản Khoang.

Nắm được đặc điểm tâm lý này của các em nên những tên yêu râu xanh mới lộng hành và nhiều lần sàm sỡ, xâm hại các em mà không bị phát hiện. Đó là một định kiến giới rất tiêu cực còn rơi rớt lại từ thời Phong kiến mà nhiều người lớn chúng ta phải thay đổi.
Chia sẻ về cách phòng chống để các em có thể tự vệ tránh những trườn hợp tương tự xảy ra, Thạc sĩ Lê Thị Loan cho biết, cần đưa môn Giáo dục giới tính vào nhà trường càng sớm càng tốt.
"Từ bậc học mầm non trở đi để các em thấy rằng cơ thể mình là một giá trị mà không phải ai cũng tùy tiện động chạm vào và có những kỹ năng phòng tránh những nguy cơ có thể bị mất an toàn và bị xâm hại đối với bản thân.
Cần trang bị những kỹ năng sống cho học sinh để các em biết tìm kiếm sự trợ giúp khi có nguy cơ mất an toàn cho bản thân để ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc do tình trạng xâm hại hoặc bắt cóc trẻ em.
Cha mẹ và thầy cô giáo nhất là giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm gần gũi các em hơn để các em có thể mạnh dạn chia sẻ những điều thầm kín, nhạy cảm của bản thân từ đó có thể tham vấn cho các em về những vấn đề trong cuộc sống giúp các em sống tự tin hơn .
Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, tại trường Tiểu học bán trú La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, Lào Cai đã phát giác sự việc bảo vệ trường là Đỗ Văn Nam (35 tuổi) dâm ô với hàng chục học sinh nữ ở trường.
Theo Ngọc An (Nguoiduatin.vn)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)