-
Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 -
Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện -
Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? -
Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú -
Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân -
Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm -
Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng -
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng -
Nem chua Thanh Hóa nặng đúng 36 gam gây sốt, dân mạng thi nhau lấy cân ra kiểm chứng
Pháp luật
30/01/2026 13:48Triệt phá đường dây bán phụ nữ qua biên giới làm vợ: Hé lộ phần trăm "ăn chia" cực cao
Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Ải triệt phá thành công chuyên án mua bán người qua biên giới, bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Trong đó, Lương Thị Chiến (SN 1979, trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) được xác định là kẻ cầm đầu; các đồng phạm gồm Nguyễn Văn Phỏng (SN 1970), Nguyễn Thị Dịu (SN 1982), Lương Thị Hoa (SN 1969) cùng trú xã Hữu Kiệm (Nghệ An) và Lô Thị Nhân (SN 1978, trú xã Chiêu Lưu).

Theo điều tra, nhóm đối tượng đã lừa bán một phụ nữ tại xã Mường Típ (Nghệ An) sang nước ngoài với giá 90 triệu đồng, đưa cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng, số tiền 70 triệu đồng còn lại chia nhau tiêu xài. Lương Thị Chiến được xác định đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới từ đầu năm 2011, thường xuyên tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để dụ dỗ đưa sang nước ngoài làm vợ.
Lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn nạn nhân bị lừa bán. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị các bị hại khác nhanh chóng đến trình báo để phục vụ công tác xử lý.
Mức phạt có thể đối mặt: Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi mua bán người có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 20 năm, tùy vai trò, tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, qua biên giới, thu lợi bất chính. Ngoài hình phạt tù, các đối tượng còn có thể bị phạt tiền bổ sung và áp dụng các biện pháp tư pháp theo quy định pháp luật.
- Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 (14:14)
- Chủ nhà Asian Para Games 2026 phát nhầm quốc ca 3 lần trong một ngày (14:10)
- Thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp (14:06)
- Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện (14:06)
- Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử (14:03)
- Giới công nghệ tiếc nuối khi iPhone Duo thiếu đi những tính năng cốt lõi (18 phút trước)
- Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? (30 phút trước)
- Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú (32 phút trước)
- "Lương Triều Vỹ Việt Nam" Liên Bỉnh Phát khoe ảnh hội ngộ chính chủ, cộng đồng mạng hết lời khen ngợi (36 phút trước)
- Khởi tố giám đốc công ty HTC Trần Văn Thành (37 phút trước)