Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động liên tỉnh trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa đấu tranh, làm rõ một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến có quy mô lớn. Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này đã vượt mốc 10 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng với phương thức hoạt động tinh vi. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Ngày 20/6, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai khám xét, bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa điểm thuộc xã Ea Kar, xã Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) và phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 10 tỉ đồng mùa World Cup 2026
Lực lượng chức năng triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, xử lý các đối tượng có liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời, 9 đối tượng có liên quan đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh ban đầu xác định Phạm Văn Sinh (38 tuổi, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Đình Luân (37 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là những người cầm đầu đường dây này.

Theo điều tra, khi World Cup 2026 diễn ra, Sinh và Luân đã liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch tại Khánh Hòa để nhận các tài khoản tổng phục vụ việc cá độ bóng đá. Sau đó, các tài khoản này được chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới và cung cấp cho người chơi tham gia cá cược.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm đối tượng thuê một căn hộ chung cư tại phường Tây Nha Trang làm nơi điều hành hoạt động. Các đối tượng cũng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, liên lạc qua ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và cài đặt chế độ tự động xóa dữ liệu.

Bên cạnh đó, các thành viên trong đường dây hạn chế gặp mặt trực tiếp, thường xuyên xóa lịch sử truy cập và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện giao dịch tiền thắng, thua.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Sinh khai nhận do ham mê cờ bạc nên đã tham gia hoạt động cá độ bóng đá, dẫn đến nợ nần. Đối tượng cho rằng việc tổ chức cá cược chủ yếu trên môi trường mạng sẽ khó bị phát hiện, song cuối cùng vẫn bị lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

HL (SHTT)