Giả mạo bác sĩ, dùng chiêu trò "thổi phồng" dịch vụ để ép khách hàng sập bẫy mua gói làm đẹp giá cao, 3 cơ sở thẩm mỹ chui trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa chính thức khởi tố 3 vụ án cùng 15 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại 3 cơ sở làm đẹp trên địa bàn. Các đối tượng cầm đầu đã bị bắt tạm giam, trong khi những bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ba địa điểm bị triệt phá bao gồm:

- Cơ sở thẩm mỹ JK1 (89C Lý Thái Tổ)

- Cơ sở thẩm mỹ Mega Gangnam (186 Phan Chu Trinh)

- Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Korea 1 (phường Buôn Ma Thuột)

02-1790905816-triet-pha-duong-day-gia-mao-bac-si-kinh-doanh-tham-my-chui-tai-dak-lak-khoi-to-15-doi-tuong-lua-dao-hon-1-ty-dong
Các bị can bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra, các cơ sở này thực chất chỉ được cấp phép hoạt động phun xăm thẩm mỹ thông thường, hoàn toàn không có giấy phép khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã tung các chương trình khuyến mãi "trải nghiệm giá rẻ" lên mạng xã hội nhằm câu kéo khách.

Khi nạn nhân đến nơi, các nhân viên không hề có bằng cấp y khoa hay chứng chỉ hành nghề vẫn khoác áo blouse, giả mạo danh xưng "bác sĩ", "chuyên gia". Áp dụng kịch bản dàn dựng sẵn, họ cố tình phán nghiêm trọng tình trạng của khách, "thổi phồng" công dụng của máy móc để ép người tiêu dùng chi số tiền lớn mua các gói dịch vụ đắt đỏ.

Nguy hiểm hơn, dù không đủ thẩm quyền, các cơ sở này vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và sinh lý... đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người sử dụng.

Thống kê ban đầu từ lực lượng chức năng cho thấy:

- Viện thẩm mỹ Mega Korea 1: Khởi tố 5 bị can (bao gồm chủ đầu tư Lê Thị Toan), xác định chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng.

- Cơ sở Mega Gangnam: Khởi tố 5 bị can, lừa đảo 11 nạn nhân với số tiền 436 triệu đồng.

- Cơ sở JK1: Khởi tố 4 bị can, chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng của 19 người.

Tổng số tiền lừa đảo bước đầu ghi nhận tại 3 cơ sở này đã vượt mốc 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện mô hình hoạt động gian dối này còn được triển khai tại hàng loạt chi nhánh thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

TN (SHTT)