Pháp luật

Triệt phá đường dây mại dâm trong hội nhóm 15 ngàn thành viên trên Telegram

Quản lý 30 gái bán dâm và hàng loạt hội nhóm trên Telegram, các "tú ông" đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc thu tiền từ cả gái bán dâm lẫn thành viên hội nhóm.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Khoa (35 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Trần Quang Việt (31 tuổi, trú thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm".

Triệt phá đường dây mại dâm trong hội nhóm 15 ngàn thành viên trên Telegram
Các "tú ông" bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Các đối tượng trên có liên quan tới đường dây môi giới bán dâm qua hội nhóm Telegram. Trong đó, Khoa là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây mại dâm online thông qua ứng dụng Telegram, còn Việt có vai trò giúp sức đắc lực.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự qua nghiệp vụ trinh sát đã phát hiện Khoa có sự móc nối, liên kết với các đối tượng khác, trong đó có Việt, để hình thành đường dây hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn Đà Nẵng.

Các đối tượng tạo lập nhiều trang, group trên ứng dụng Telegram để tìm kiếm gái bán dâm, đăng hình quảng bá gái bán dâm, tương tác với những người có nhu cầu mua dâm để môi giới mại dâm, thu lợi bất chính.

Tối ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị tiến hành bắt quả tang 1 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Đồng thời, CQĐT tiến hành bắt giữ Nguyễn Đăng Khoa và Trần Quang Việt. Tang vật thu giữ gồm 2 ĐTDĐ, khoảng 200 trang tài liệu, dữ liệu điện tử được trích xuất liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm…

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hoạt động môi giới bán dâm thông qua ứng dụng Telegram và đã hình thành nhiều nhóm, trang với số lượng thành viên khoảng 15.000 người.

Khoa và Việt quản lý khoảng 30 gái bán dâm, giá bán dâm từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng mỗi lượt. Các đối tượng thu lợi bất chính bằng việc môi giới mại dâm qua hình thức thu tiền hàng tháng hoặc theo lượt. Gái bán dâm phải trả 20% số tiền bán dâm.

Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/triet-pha-duong-day-mai-dam-trong-hoi-nhom-15-ngan-thanh-vien-tren-telegram-d205297.html