Pháp luật

Triệt phá đường dây mang thai hộ, mua bán trẻ sơ sinh qua biên giới

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng đang có hành vụ lén đưa trẻ sơ sinh qua biên giới.

Ngày 20/2, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.

Các đối tượng liên quan vụ án mua bán người gồm Lý Thị Anh Thư (SN 1992), trú tại xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và Lê Thị Thanh (SN 1995), trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Lê Thị Mỹ Lệ (SN 1999), trú tại xã Eauy, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; 2 đối tượng nam mang quốc tịch Trung Quốc tên là Doãn Hiểu Long và Phùng Lệ; Phạm Thành Sinh (SN 1986), trú tại xã Eauy, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm đối tượng có hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.
Các đối tượng có hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/2, tại khu vực mốc 614 (thuộc địa phận xóm Tềnh Quốc, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Đồn Biên phòng Cần Yên phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của BĐBP tỉnh Cao Bằng và Công an xã Cần Nông phát hiện nhóm người gồm 2 nam, 2 nữ bế theo 1 bé trai có dấu hiệu nghi vấn.

Qua xác minh, nhóm này gồm Phùng Lệ và Doãn Hiểu Long, Lê Thị Mỹ Lệ và Phạm Thành Sinh. Kết quả đấu tranh, những người này khai nhận đầu tháng 2/2023, Phùng Lệ được một công ty môi giới tại Trung Quốc thuê với tiền công là 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 65 triệu đồng) để đến Việt Nam đón 1 trẻ sơ sinh. Cháu bé này do cặp vợ chồng người Trung Quốc thuê 1 người phụ nữ Việt Nam mang thai hộ.

Sau đó, Phùng Lệ thuê Hiểu Long cùng nhập cảnh vào Việt Nam. Tại đây, Phùng Lệ tiếp tục thuê Mỹ Lệ làm người dẫn đường, phiên dịch và cùng với Hiểu Long đóng giả làm bố mẹ cháu bé nhằm qua mặt các lực lượng chức năng. Sau khi đón được cháu bé, các đối tượng đã đi ô tô lên biên giới Cao Bằng và ý định mang cháu sang bên kia biên giới.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng còn lại trong đường dây.

Triệt phá đường dây mua bán trẻ em qua biên giới - Ảnh 2.
Bé trai được lực lượng chức năng giải cứu.

Lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục và bàn giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ cơ quan chức năng điều tra, xác minh nhân thân.

Hiện Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/triet-pha-uong-day-mang-thai-ho-mua-ban-tre-so-sinh-qua-bien-gioi-a369016.html