Pháp luật

Triệt phá đường dây mua bán gần 1 tỷ tiền giả ở Nam Định

Sau 1 tháng điều tra, công an Nam Định vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất tiền giả sau đó đem đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Theo công an tỉnh Nam Định, vào đầu tháng 4/2020, Công an huyện Hải Hậu phát hiện, bắt quả tang Đỗ Mạnh Tường (SN 2000), trú xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh đang tiêu thụ tiền giả. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng địa phương thu giữ 7,8 triệu đồng tiền giả. Trước đó, Tường từng dùng 1,7 triệu đồng tiền giả mua một chiếc điện thoại.

Triệt phá đường dây mua bán gần 1 tỷ tiền giả ở Nam Định
Nguyễn Văn Tác tại cơ quan công an

Từ việc bắt quả tang Đỗ Mạnh Tường, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Trần Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), người cũng có hành vi tiêu thụ tiền giả.

Hoàng Anh khai nhận đã đặt mua tiền giả trên mạng xã hội của một người tên là Nguyễn Văn Tác, cũng ở Nam Định. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nam Định đã tìm ra hang ổ của nhóm sản xuất tiền giả do Tác cầm đầu ở xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Tại hiện trường, công an thu giữ các loại máy móc, vật tư phục vụ việc in tiền giả và 41 tờ tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng.

Tại cơ quan công an, Tác khai đã lên mạng học cách sản xuất tiền giả, rồi đặt mua thiết bị về sản xuất. Ngoài 7,8 triệu đồng tiền giả bán choTrần Hoàng Anh. Qua mạng xã hội, Tác cùng đồng phạm là Cao Văn Phương (25 tuổi, ngụ xóm 16, xã Giao Thịnh) đã bán gần 1 tỉ tiền giả cho 113 người ở 38 tỉnh, thành trên cả nước, thu lời bất chính 135 triệu đồng tiền thật. Loại tiền bọn chúng thường làm giả là tiền có mệnh giá 100 nghìn đồng và 500 nghìn đồng.

Tác và Phương thường bán tỉ lệ 1 triệu đồng tiền giả đổi 500.000 đồng đến 600.000 đồng tiền thật.

Hiện, Công an Nam Định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

HL (Nguoiduatin.vn)