Biến các mặt hàng kém chất lượng từ Trung Quốc thành "hàng xách tay" giá rẻ, các đối tượng đã lừa dối hàng nghìn người tiêu dùng và thu về lợi nhuận khổng lồ.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh thành triệt phá thành công một đường dây chuyên tập kết và tiêu thụ mỹ phẩm giả quy mô lớn. Vụ án bắt đầu lộ diện khi Ban chuyên án phát hiện các sản phẩm sữa rửa mặt nhãn hiệu L'OREAL được rao bán công khai trên mạng với dấu hiệu nghi vấn. 

Qua xác minh từ đại diện sở hữu công nghiệp, lực lượng chức năng khẳng định các sản phẩm này có mã lô sai, bao bì không đúng tiêu chuẩn và là hàng giả. Từ đầu mối này, cơ quan điều tra đã bóc tách từng mắt xích, làm rõ vai trò của Nguyễn Văn Chung và "đầu nguồn" cung cấp hàng là Phạm Thị Tuyết cùng chồng là Lê Hữu Minh.

21-1768962174-triet-pha-duong-day-my-pham-gia-khung-phu-phep-hang-trung-quoc-thanh-hang-xach-tay-thu-loi-bat-chinh-hang-chuc-ty-dong.jpg
Từ trái qua: Các đối tượng Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Ngày 13/1/2026, chiến dịch phá án quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị. Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét các kho hàng bí mật tại Hà Nội và Ninh Bình, thu giữ 25 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc cùng một lượng lớn nhãn mác, tem chống hàng giả điện tử và các đơn hàng đang chờ giao.

Theo điều tra, Phạm Thị Tuyết là đối tượng cầm đầu, nhập mỹ phẩm giả từ Trung Quốc thông qua các đối tượng tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Để tẩu tán hàng hóa, Tuyết sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo đây là "hàng nội địa" hoặc "hàng tuồn từ kho công ty" với giá bán chỉ bằng 1/10 giá trị thật nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của khách hàng. Để giữ bí mật tuyệt đối, Tuyết chỉ tin dùng người thân trong gia đình vào các khâu vận chuyển và giao dịch. Ước tính từ năm 2023 đến nay, số tiền giao dịch của Tuyết lên tới 20-30 tỷ đồng, mang về lợi nhuận bất chính nhiều tỷ đồng.

21-1768962174-triet-pha-duong-day-my-pham-gia-khung-phu-phep-hang-trung-quoc-thanh-hang-xach-tay-thu-loi-bat-chinh-hang-chuc-ty-dong.jpg
Tem chống hàng giả được các đối tượng sử dụng để dán lên các sản phẩm hàng mỹ phẩm giả. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Một mắt xích quan trọng khác là Nguyễn Văn Chung, vốn là người làm dịch vụ chạy quảng cáo nên rất am hiểu cách thức bán hàng trực tuyến. Chung nhập các loại mỹ phẩm giả như sữa rửa mặt CeraVe, nước tẩy trang Bio, hay kem chống nắng Centella từ Tuyết với giá chỉ khoảng 27.000–30.000 đồng/sản phẩm, sau đó đẩy giá lên 100.000 đồng để bán trên Shopee. Để tạo vỏ bọc uy tín, Chung mua tài khoản ảo để tự đánh giá 5 sao cho gian hàng của mình và dán tem chống hàng giả giả mạo lên sản phẩm. Tinh vi hơn, đối tượng này còn đăng ký địa chỉ gửi hàng ảo để che giấu vị trí kho hàng thật.

21-1768962174-triet-pha-duong-day-my-pham-gia-khung-phu-phep-hang-trung-quoc-thanh-hang-xach-tay-thu-loi-bat-chinh-hang-chuc-ty-dong.jpg
Mỹ phẩm giá được các đối tượng bán ra thị trường. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận dù biết rõ mỹ phẩm giả có thể gây hại cho sức khỏe người sử dụng nhưng vì lợi nhuận "khủng" và phương thức kinh doanh quá dễ dàng nên vẫn bất chấp thực hiện. 

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)