Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 bị can điều hành loạt website phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ để thu lợi bất chính từ 1 đến 2 tỷ đồng mỗi tháng.
22-1779410074-triet-pha-duong-day-phat-lau-bong-da-khung-sinh-vien-cam-dau-bo-tui-2-ty-dong-moi-thang
Kẻ cầm đầu khai nhận thu nhập từ đường dây phát lậu bóng đá đạt doanh thu 2 tỷ đồng mỗi tháng. (Ảnh: VTV)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố 23 bị can liên quan đến một đường dây phát lậu bóng đá với quy mô đặc biệt lớn, trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng bị điều tra về loạt hành vi bao gồm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, cùng với tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đáng chú ý, kẻ đứng đầu điều hành toàn bộ hệ thống tinh vi này lại là một sinh viên năm thứ hai đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Để vận hành đường dây, đối tượng cầm đầu đã thiết lập một bộ máy hoạt động bài bản, chuyên nghiệp không khác gì mô hình của một công ty. Người này tuyển dụng nhiều nhân sự, trong đó có không ít sinh viên vừa ra trường, và trả mức lương hậu hĩnh dao động từ 45 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo chế độ thưởng đậm nếu thu hút được lượng người xem lớn. 

Nhóm này xây dựng hàng loạt website, đặt máy chủ ở nước ngoài để phát sóng lậu các trận đấu trên những nền tảng quen thuộc với người xem như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV và Cá Heo TV. Do liên tục bị các cơ quan chức năng truy quét và chặn truy cập, các đường link dẫn vào những trang này phải thay đổi thường xuyên để đối phó.

Trong tổ chức này, các thành viên được phân công nhiệm vụ rất chặt chẽ. Bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm lùng sục trên Internet để tìm kiếm và cung cấp các đường link phát sóng không có bản quyền theo yêu cầu. 

22-1779410074-triet-pha-duong-day-phat-lau-bong-da-khung-sinh-vien-cam-dau-bo-tui-2-ty-dong-moi-thang
Giao diện website bóng đá lậu thuộc hệ thống Cakhia TV. (Ảnh: VTV)

Sau đó, một đội ngũ đông đảo các "bình luận viên" tự xưng nổi tiếng trên mạng xã hội như Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Lử, Giàng A Cay... sẽ nhảy vào điều hành trận đấu. Nhiệm vụ của nhóm này là liên tục lồng ghép các nội dung lôi kéo, kêu gọi người xem truy cập vào các trang web cá độ bóng đá.

Nguồn thu cốt lõi giúp đường dây này duy trì và giàu lên nhanh chóng hoàn toàn đến từ các nhà cái cá độ. Khi các trang phát lậu đạt lượng tương tác và truy cập khủng, các bên cá độ sẽ chủ động liên hệ qua email để đặt quảng cáo. Bộ phận kinh doanh của đường dây sẽ tiếp nhận thông tin và thu về khoản lợi nhuận kếch xù từ 1 đến 2 tỷ đồng mỗi tháng, thậm chí con số này còn cao hơn vào những thời điểm các website không bị chặn nhiều.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của nhóm đối tượng này cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ ngang nhiên vi phạm quyền tác giả khi phát lậu nội dung bóng đá, mà còn tiếp tay, quảng cáo cho hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép. Với tính chất vi phạm nghiêm trọng và có tổ chức, các bị can trong đường dây này đang phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc từ 5 đến 10 năm tù theo quy định của pháp luật.

QT (SHTT)