Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa công bố triệt phá thành công một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn. Đường dây này do một đối tượng đang trốn truy nã ở khu vực Tam giác vàng vận hành, đã tuồn hơn 1,2 tấn ma túy về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây này là Trần Văn Quyết (40 tuổi), kẻ đang có hai lệnh truy nã của Công an TP HCM về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Quyết đã lẩn trốn gần khu vực Tam giác vàng. Trong thời gian này, Quyết cùng một số người Việt Nam tại nước ngoài đã thiết lập một đường dây khép kín nhưng hoạt động độc lập để mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam.

Để chỉ đạo việc giao nhận ma túy, nhóm này sử dụng tên giả và giao tiếp hoàn toàn qua các ứng dụng bảo mật như Telegram và Signal, tuyệt đối không gặp mặt trực tiếp. Ma túy sau khi được vận chuyển về Việt Nam sẽ được giấu tại các điểm vắng vẻ, sau đó Quyết sẽ gửi định vị GPS và ảnh chụp nơi cất giấu cho người nhận.

20-1763626797-triet-pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-bat-giu-13-bi-can-van-chuyen-12-tan-ma-tuy-tu-tam-giac-vang-ve-viet-nam.jpg
Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long (áo trắng) kiểm tra số ma túy bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định, Chu Anh Tuấn (43 tuổi, ở Phú Thọ) đã quen Quyết (lúc này dùng tên giả là Long) trong một lần đi du lịch nước ngoài. Quyết đã thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với mức thù lao 3 triệu đồng mỗi kilogam.

Tháng 5/2025, Tuấn nhận chỉ đạo nhận 300 kg ma túy tại sân vận động vườn Sim (Phú Thọ) và đưa về cất giấu tại nhà dì ruột là Nguyễn Thị Cúc và dượng Hoàng Văn Sáng. Từ đây, ma túy được xé lẻ và chuyển đến một ngôi nhà hoang gần nghĩa trang Đồng Mả theo chỉ đạo của Quyết.

Chỉ trong chưa đầy hai tháng, với sự hỗ trợ của Nguyễn Văn Thái (31 tuổi) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi) – những người được Quyết chỉ đạo đến địa điểm định vị lấy ma túy đi giao từ 2 kg đến 24 kg mỗi lần – nhóm này đã tiêu thụ hết 300 kg ma túy đầu tiên.

Đầu tháng 8/2025, đường dây mở rộng thêm quy mô. Trần Đức Thành (42 tuổi) nhận vận chuyển 930 kg ma túy tổng hợp về Hà Nội từ một kẻ lạ mặt người Lào với giá 250.000 USD. Thành thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi, lái xe container) để đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam, giao cho Chu Anh Tuấn tại sân vận động vườn Sim. Chỉ trong vòng một tháng tiếp theo, nhóm này đã tiêu thụ thêm 200 kg ma túy ở nhiều tỉnh thành, bao gồm cả các chuyến hàng vào phía Nam.

Vào lúc 21 giờ 30 ngày 21/9, C04 cùng các đơn vị nghiệp vụ như Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng đã đồng loạt ra quân phá án.

Tại thôn Chợ Cánh, Phú Thọ, ban chuyên án đã khám xét kho cất giấu của Chu Anh Tuấn cùng các mắt xích địa phương khác là Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Văn Sáng. Lực lượng chức năng thu giữ được 706 kg ma túy tổng hợp, một máy hút chân không dùng để đóng gói ma túy và nhiều tài liệu liên quan.

20-1763626797-triet-pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-bat-giu-13-bi-can-van-chuyen-12-tan-ma-tuy-tu-tam-giac-vang-ve-viet-nam.jpg
20-1763626797-triet-pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-bat-giu-13-bi-can-van-chuyen-12-tan-ma-tuy-tu-tam-giac-vang-ve-viet-nam.jpg
Số ma túy và các thùng hàng được các đối tượng ngụy trang. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng lúc đó, 10 tổ công tác khác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành. Đây là những mắt xích quan trọng, thường xuyên mua ma túy từ Quyết (Long) rồi chia nhỏ để bán kiếm lời. Kết quả là thu giữ thêm hơn 70 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 20/11, C04 Bộ Công an đã có đủ căn cứ để khởi tố 13 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này.

Sau chuyên án, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp đến kiểm tra và chúc mừng ban chuyên án vào ngày 22/9. Đến ngày 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gửi thư khen đến hai đơn vị đã phá thành công chuyên án ma túy chấn động này.

QT (SHTT)