Pháp luật
19/03/2025 22:41Triệt phá đường dây 'xẻ thịt' xe máy ở Hà Nội mang đi tiêu thụ
Ngày 19/3, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Hoàng Văn Tuấn (SN 1985, ở tỉnh Hà Nam), Nguyễn Công Mạnh (SN 1995, ở Hà Nội), Lưu Thế Hạnh (SN 1995, ở Thái Bình) và Nguyễn Như Tùng (SN 1990, ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, vào ngày 7/3, Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa) nhận được trình báo của anh N.A (ở địa bàn) về việc bị mất trộm xe máy Honda Dream II - BKS: 29K7-74xx vào tối 6/3 tại ngõ 198 Thái Thịnh, phường Láng Hạ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16h cùng ngày, công an bắt giữ Hạnh khi đối tượng đang điều khiển xe (được trình báo mất trộm) tại khu vực một chung cư ở phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Khi bị bắt, Hạnh khai mua chiếc xe trên vào tối 6/3 của Mạnh với giá 3 triệu đồng. Hạnh biết xe là tài sản do Mạnh trộm cắp, nhưng vẫn mua để bán kiếm lời. Mạnh thừa nhận cùng với Tuấn gây ra vụ trộm cắp trên.
Ngoài ra, các đối tượng cũng thừa nhận, cuối tháng 2/2025, thông qua các hội nhóm mua bán xe trên mạng xã hội Facebook, Mạnh và Tuấn quen biết nhau. Cả 2 đều có mục đích đi trộm cắp tài sản nên nhanh chóng phối hợp và thỏa thuận sau mỗi "phi vụ" sẽ chia đôi số tiền kiếm được.
Đến khoảng 18h ngày 6/3, Mạnh gọi điện thoại rủ Tuấn đi trộm cắp xe máy. Cả 2 đi lòng vòng các tuyến phố tại khu vực quận Đống Đa quan sát tìm những xe máy sơ hở để trộm cắp.
Khi đi qua đầu ngõ 198 phố Thái Thịnh, Mạnh phát hiện xe máy nhãn hiệu nêu trên đang dựng trong ngõ không có người trông giữ, không khóa cổ. Cả 2 cùng nhau cảnh giới, áp sát để trộm cắp xe rồi tẩu thoát.
Thủ đoạn tiêu thụ xe gian
Công an cũng xác định, Tùng và Hạnh có mối quan hệ làm ăn liên quan đến mua bán xe tang vật. Cả 2 thống nhất với Hạnh là người tìm nguồn để mua các xe máy trộm cắp, không có giấy tờ, sau đó bán lại cho Tùng, mỗi xe Hạnh được trả công 200.000 đồng.

Với phương thức như trên, ngày 6/3, sau khi Mạnh gọi điện giao bán xe máy Honda Dream, Hạnh đã thông báo lại cho Tùng biết và được chỉ đạo mua xe máy trên với giá 3 triệu đồng.
Ngoài ra, công an làm rõ ngoài thực hiện hành vi trộm cắp xe máy Honda Dream trên, Tuấn và Mạnh đã từng trộm 4 xe máy ở Hà Nội và đều bán lại cho Hạnh và Tùng.
Tùng đang làm nghề sửa chữa xe máy và để kiếm thêm thu nhập nên thống nhất với Hạnh tìm mua bán các loại xe trộm cắp. Sau đó, Tùng chỉ đạo thợ sửa xe tháo dỡ, làm mới rồi bán phụ tùng.
Ngoài ra, Hạnh còn khai đã mua của Tuấn, Mạnh 2 xe máy trộm cắp mà có và mua bán trôi nổi qua mạng xã hội 7 xe máy các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Theo Tiến Dũng (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
7 thứ 'ăn cắp tiền điện' còn hơn cả điều hòa: Nhiều nhà không bao giờ tắt, bảo sao hóa đơn điện liên tục tăng (04/07)
-
Tình huống pháp lý vụ "cô giáo vùng cao" run sợ khi đến Nha Trang (04/07)
-
Dân Nhật Bản sơ tán khỏi chuỗi đảo bị hơn 1.000 trận động đất tấn công (04/07)
-
Xuất hiện pin dung lượng "khủng", mỏng hơn que chọc SIM (04/07)
-
Mẫu SUV 'ăn' 4,9L/100 km ngang cỡ CR-V, giá quy đổi 400 triệu đồng, đã được đăng ký tại Việt Nam (04/07)
-
Không thể tin nổi: BLACKPINK sắp comeback thật rồi! (04/07)
-
'Cơn mưa tiền tỷ' trút xuống Quảng Ninh, ngành 'kinh tế vàng' vượt xa cả kịch bản (04/07)
-
Khắc phục hơn 1.100 tỉ, vì sao Hậu "pháo" được đề nghị giảm án sâu nhưng vẫn là 30 năm tù (04/07)
-
Chi gần 10 triệu đồng cho con đi trại hè 8 ngày, mẹ ở Hà Nội bức xúc khi đón con (04/07)
-
Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới thứ hai (04/07)
Bài đọc nhiều




