-
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 -
Nữ ca sĩ Việt từng gây chú ý với bộ trang sức kim cương trị giá 50 tỷ đồng -
Vụ phụ huynh tố cô giáo “tống” học sinh khỏi lớp cờ vua: Phường vào cuộc -
Khám xét không đồng nghĩa bắt giữ, khởi tố: Cần hiểu đúng quy định pháp luật -
Kiểu bắt nạt không để lại vết thương nhưng có thể âm thầm làm tổn thương trẻ -
Người "đứng sau" Huấn Hoa Hồng, nắm giữ nhiều bí mật, có động thái lạ sau khi công an đến nhà "giang hồ mạng" -
Xe đầu kéo làm rơi mảnh sắt khiến hơn 120 ô tô thủng lốp trên cao tốc, phát hiện thêm nhiều vi phạm -
Gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn, tôi sững người trước sự thay đổi của anh -
5 món ăn thừa người bệnh thận nên bỏ ngay, cất tủ lạnh vẫn có thể gây họa -
Phát hiện người đàn ông tử vong cạnh trạm điện, hiện trường có kìm cộng lực
Pháp luật
18/07/2026 11:30Triệt phá kho hàng nhái hơn 1.500 sản phẩm thương hiệu lớn tại Vĩnh Long
Ngày 17/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Lê Minh Tuấn (sinh năm 1984, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".
Trước đó, vào ngày 2/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Gia Thái (đường Phan Đình Phùng, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) do Tuấn làm chủ và phát hiện hành vi sai phạm quy mô lớn này.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản tịch thu tổng cộng 1.571 sản phẩm bao gồm giày, dép, vớ, miếng lót giày và đế dép. Tất cả số hàng hóa này đều mang logo nhái lại hàng loạt thương hiệu danh tiếng toàn cầu:
- Đồ thể thao, đường phố: NIKE, ADIDAS, PUMA, NEW BALANCE, CONVERSE, MLB, Dr. Martens.
- Thời trang xa xỉ: GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMÈS, BALENCIAGA, BURBERRY, FENDI.
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định tổng giá trị của lô hàng giả mạo này lên tới gần 220 triệu đồng.
Qua đấu tranh khai thác, Thái Lê Minh Tuấn thừa nhận toàn bộ lô hàng trên đều là hàng giả. Để có nguồn hàng, Tuấn đã lên các hội nhóm mạng xã hội hoặc trực tiếp đến chợ An Đông (TP.HCM) và các đầu mối tại Hà Nội để gom hàng giá rẻ. Số hàng này sau đó được vận chuyển về Vĩnh Long, gắn mác hàng hiệu và bán công khai với giá từ 18.000 đồng đến 650.000 đồng/sản phẩm để ăn chênh lệch.
Để có căn cứ pháp lý xử lý nghiêm đối tượng, cơ quan điều tra đã gửi mẫu tang vật đi kiểm nghiệm. Kết quả từ Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) khẳng định: 100% số hàng hóa bị thu giữ đều là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Đáng chú ý, ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, đại diện pháp lý của 9 doanh nghiệp sở hữu các nhãn hiệu bị làm giả nêu trên đã đồng loạt gửi văn bản tới cơ quan công an. Các đơn vị này khẳng định không hề cấp phép phân phối cho hộ kinh doanh Gia Thái, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.
Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định.
- PSG áp sát chữ ký Ferran Torres: Thương vụ 50 triệu euro chuẩn bị kích nổ (10:24)
- Miền Bắc và Thanh Hóa bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài (10:23)
- Tình hình hiện tại của Miu Lê: Công ty quản lý có động thái mới (10:03)
- BMW X1 2026 thế hệ mới chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với giá từ 1,689 tỷ đồng (58 phút trước)
- Tin đồn Apple rục rịch tăng giá iPhone 17 trước ngày ra mắt thế hệ mới khiến người dùng bất ngờ (1 giờ trước)
- Iran đưa ra 6 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Nạn nhân vụ sóng cuốn ở Mũi Nghê kể lại 8 giờ nghẹt thở lênh đênh trên biển Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 (1 giờ trước)
- Clip vụ hàng xóm hỗn chiến, cầm dao chém nhau náo loạn Phố Huế (1 giờ trước)
- Thách thức đầu tiên cho tân Tổng thống Colombia: Đánh bom xe nổ ra ngay sau lễ nhậm chức (1 giờ trước)