Pháp luật

Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định nên thường đi lang thang tại các địa bàn trong huyện, tìm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đang làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Nguyễn Ngọc Cương (SN 1980, trú tại thôn Sậu, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên) cùng đồng bọn.

Trước đó, từ cuối tháng 2, trên địa bàn huyện Tân Yên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Cụ thể, ngày 23/2, anh Nguyễn Văn Q. (SN 1997, trú tại khu Đông, thị trấn Cao Thượng) bị kẻ gian phá khóa lấy đi xe máy nhãn hiệu Wave. Tiếp đó, trong các ngày 28/2 và 3/3, hai công dân ở xã Quang Tiến và thị trấn Nhã Nam cũng đến Công an huyện Tân Yên trình báo bị mất xe máy.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Tân Yên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an nhận định tất cả các vụ án này có thể do một hoặc một nhóm đối tượng gây ra nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua rà soát các trường hợp nghi vấn, vận động nhân dân cung cấp thông tin, ngày 5/3, Công an huyện Tân Yên đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Cương.

Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản
Đối tượng Nguyễn Ngọc Cương. (Ảnh: Sỹ Quyết)

Bước đầu, Cương khai nhận do nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định nên thường đi lang thang tại các địa bàn trong huyện, tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Ngoài 3 vụ trên, qua đấu tranh, Cương khai nhận cùng một số đối tượng thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy khác ở huyện Tân Yên và tỉnh Thái Nguyên. 

Từ lời khai của Cương, ngày 12/3, Công an huyện Tân Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan khác gồm: Bùi Văn Cử (SN 1986, trú tại thôn Sậu, xã Quang Tiến), Đàm Thế Sinh (SN 1987, trú tại thôn Đài Sơn, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên) và Dương Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Cương. Với các đối tượng khác, Phòng Cảnh sát hình sự đang tập trung đấu tranh, làm rõ mức độ vi phạm.

Theo Nguoiduatin.vn




https://www.nguoiduatin.vn/triet-pha-nhom-doi-tuong-chuyen-trom-cap-tai-san-a469067.html