Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn.

Theo Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng Công an xã Gia Lâm, manh mối về đường dây tội phạm này được phát giác từ đầu tháng 5/2026 thông qua công tác bám sát địa bàn. Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên có hành vi tụ tập nghi vấn tại một số căn hộ cao cấp.

Đến ngày 15/5, các tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính hai căn hộ tại tầng 6 và tầng 18 của khu chung cư này. Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang hơn 10 đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi tư vấn, tiếp thị thuốc điều trị bệnh hiểm nghèo. Qua đấu tranh khai thác nhanh, toàn bộ nhóm này đều không có bất kỳ bằng cấp hay chuyên môn nào về y dược.

28-1779963660-triet-xoa-duong-day-gia-danh-bac-si-chua-u-xo-lua-dao-hang-ty-dong
Nhóm đối tượng trong đường dây.

Kẻ cầm đầu đường dây được xác định là Trần Văn Hiến (SN 1997, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội). Hiến là người điều hành trực tiếp toàn bộ hoạt động lừa đảo bán thuốc u xơ của hơn 10 nhân viên dưới quyền.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2025, Hiến lập ra nhóm có tên "Team Dũng Dụ 2026" để săn lùng nạn nhân. Thủ đoạn của tổ chức tội phạm này được phân công rất chuyên nghiệp.

Trần Văn Hiến là đối tượng cầm đầu sẽ thu mua các loại thực phẩm chức năng giá rẻ, thu thập danh sách số điện thoại của các bệnh nhân từng có tiền sử khám chữa bệnh u xơ.

Nguyễn Trí Dũng & Lê Đình Tuấn Minh chịu trách nhiệm điều hành nhân viên và quản lý tài chính, thu chi. Dũng dùng căn cước công dân của nhân viên để đăng ký sim rác rồi phát chéo cho các thành viên nhằm xóa dấu vết.

Ma Thị Thùy chịu trách nhiệm tuyển dụng và chỉnh sửa kịch bản lừa đảo để nhân viên học thuộc.

Khi liên hệ với các nạn nhân, các nhân viên sẽ giả danh là trợ lý của "Bác sĩ Vĩnh" - một chuyên gia u xơ ảo. Nhóm này khẳng định đang giữ hồ sơ bệnh án của nạn nhân và cam kết chữa khỏi dứt điểm, từ đó đẩy giá các loại thực phẩm chức năng lên gấp nhiều lần để trục lợi.

Sau khi chốt đơn, thông tin được chuyển cho Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, trú tại Hà Nội) để đóng gói, dán mã code và gửi qua bưu cục nhằm thu tiền COD của khách hàng.

Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng trừ các chi phí vận hành như tiền nhập hàng, ăn ở cho nhân viên, lương nhân viên…, số còn lại được ăn chia theo từng vị trí. Đối với các nhân viên trực tiếp liên hệ với khách hàng, nếu trong tháng bán được 120 triệu tiền sản phẩm trở lên thì sẽ nhận được lương cứng 12 triệu đồng/tháng và thêm 5% tổng doanh thu của nhân viên đó. Nếu trong tháng bán được từ 70 triệu đến dưới 120 triệu đồng, thì sẽ nhận được 70% lương cứng và thêm 1,5% tổng doanh thu. Nếu trong tháng bán được dưới 70 triệu đồng thì sẽ nhận được 45% lương cứng và thêm 1,5% tổng doanh thu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 11 điện thoại di động và 9 máy tính. Bên cạnh đó là gần 150 hộp sản phẩm giả danh thuốc đặc trị như: "Tiên dược khang", "THYROID GOLD MK", "Tiêu giáp khang"...

Thực tế, tất cả các nạn nhân sau khi chi khoản tiền lớn để mua và sử dụng các loại "thần dược" này đều không có chuyển biến về mặt bệnh lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 13 đối tượng chủ chốt (bao gồm Trần Văn Hiến, Nguyễn Trí Dũng, Lê Đình Tuấn Minh cùng các nhân viên cộm cán khác) để điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

TN (SHTT)