Cơ quan công an vừa mời làm việc với một nhóm chủ tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải các nội dung sai sự thật, công kích lực lượng chức năng liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Ngày 24/4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã xác định được hàng loạt tài khoản lan truyền thông tin sai lệch.

Một số cá nhân đã đăng bài và bình luận với các cáo buộc vô căn cứ như: "Công an bao che tội phạm", "Lấy người thế thân cho cán bộ" hay "Xử lý cho có để che mắt nhân dân".

25-1777074840-trieu-tap-12-doi-tuong-tung-tin-xuyen-tac-vu-csgt-duoi-theo-nam-sinh-tu-vong-o-dak-lak
Công an làm việc với một chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật.

Công an đã triệu tập 12 chủ tài khoản lên làm việc. Tại đây, các cá nhân này đều thừa nhận hành vi sai trái, thực hiện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Hiện hồ sơ đang được củng cố để xử lý theo pháp luật.

Vụ việc khởi nguồn từ vụ tai nạn vào ngày 15/4 trên Quốc lộ 29. Theo xác minh của cơ quan chức năng, thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (Trạm CSGT Krông Búk) khi phát hiện em V.Đ.Q (học sinh lớp 12) có dấu hiệu vi phạm đã không ra lệnh dừng xe mà lái xe đặc chủng đuổi theo sau.

Hệ quả là em Q. mất lái, lao xuống mương thoát nước và tử vong trên đường đi cấp cứu. Dù là cán bộ CSGT, ông Hoàng đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra mà không cứu giúp nạn nhân.

Để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và minh bạch thông tin, ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

TN (SHTT)