Pháp luật

Trộm xe máy theo... đơn đặt hàng

Khi nhận được yêu cầu cần có xe để đi chơi tết, một đối tượng đã đi trộm xe mô tô ở các khu nhà trọ rồi bán lại.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TX Thuận An (Bình Dương) đang tạm giam đối tượng Phạm Văn Thực (SN 1985) và Trần Văn Kế (SN 1987, cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm xe máy theo... đơn đặt hàng
Hai đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, do có quen biết từ trước, ngày 8/1, Thực gọi điện thoại cho Kế trộm xe rồi bán lại cho Thực để đi chơi tết. Sau đó, Kế đi đến các khu nhà trọ công nhân, lợi dụng sơ hở của ng dân để trộm xe.

Ngày 9/1, sau khi trộm được một chiếc xe Exceiter 150, Kế gọi điện thoại cho Thực bán với giá 11 triệu đồng. Thực đồng ý.

Ngày 25/1, khi Thực từ Bình Phước xuống TX Thuận An để gặp Kế mua xe thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Kiểm tra nơi ở của đối tượng Kế tại một phòng trọ thuộc phường An Phú, lực lượng công an phát hiện trong phòng trọ này có 3 chiếc xe mô tô khác không có giấy tờ cùng nhiều dụng cụ bẻ khoá xe như đoản, vít...

Qua làm việc, đối tượng Kế khai nhận các xe trên đều do đi trộm mà có.

Được biết, Kế đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Bảo Bình (Dân Việt)