Pháp luật

Trốn thuế sẽ bị phạt tiền, ngồi tù tới 7 năm

Đó là kiến nghị của Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp xem xét tăng nặng tội danh trốn thuế. Mức phạt tiền tăng 1,5 lần so với quy định hiện hành.

Đó là kiến nghị của Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp xem xét tăng nặng tội danh trốn thuế. Mức phạt tiền tăng 1,5 lần so với quy định hiện hành.

Trường hợp trốn thuế từ 450 triệu đồng - dưới 900 triệu hoặc tái phạm tội này sẽ bị phạt từ 2 - 5 lần số tiền trốn thuế hoặc bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm.

Ảnh minh họa

Trường hợp trốn thuế từ 900 triệu đồng trở lên sẽ phạt 3 - 5 lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù mức cao nhất 7 năm.

Bên cạnh đó, đối với hành vi vi phạm lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính đề nghị phải xử lý thật nặng so với quy định hiện hành.

Theo đó, người nào có hành vi cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc sai sự thật trong hoạt động chào bán, niêm yết, đăng ký, lưu ký… sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

Riêng đối với tội thao túng giá thị trường chứng khoán, đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý hình sự mà không cần xem xét đến hậu quả. Bộ Tài chính giải thích do hành vi phạm tội có bản chất nguy hiểm cho an ninh, an toàn của thị trường nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Đồng thời, theo kinh nghiệm của quốc tế, chỉ cần thực hiện hành vi là đủ dấu hiệu để truy cứu trách nhiệm hình sự.

>> Hà Nội: Hơn 1.200 doanh nghiệp “biến mất”
>> Tính thuế thu nhập cá nhân mới: Thiếu công bằng, dễ tiêu cực?

Theo Lê Thanh (Tuổi Trẻ)