Pháp luật

Trồng cần trong nhà để chữa bệnh, người đàn ông bị xử phạt 3,5 triệu đồng

Kiểm tra căn nhà cao tầng giữa trung tâm TP Tân An, lực lượng chức năng phát hiện gia chủ trồng trái phép 110 cây cần sa.

Ngày 11/12, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt ông Trần Ngọc Thùng (59 tuổi, ngụ phường 2) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi 'Trồng trái phép cây cần sa'.

Trước đó, sáng ngày 24/11, Công an TP Tân An kiểm tra hành chính căn nhà cao tầng nằm trên đường Hùng Vương, phường 2 (TP Tân An), do ông Thùng làm chủ.

Trồng cần trong nhà để chữa bệnh, người đàn ông bị xử phạt 3,5 triệu đồng
Ông Thùng bên cạnh những cây cần sa bị phát hiện

Khi lên ban công của lầu 1, cảnh sát phát hiện có 110 chậu nhựa trồng 110 cây thực vật tươi, mỗi cây cao 1m và 600 gram thực vật khô để bên góc của ban công.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thùng khai trồng cây cần sa để điều trị, chữa cho bệnh nhân khi có nhu cầu.

Cảnh sát tiến hành lập biên bản và cho giám định với kết quả 110 cây thực vật được cho là cây cần sa có tổng khối lượng 3,46 kg và số thực vật khô là cần sa có khối lượng 0,52 kg.

Cơ quan chức năng đã tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số cây cần sa này và yêu cầu chủ nhà cam kết không tái phạm.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)