Pháp luật

Trong cơn thèm thuốc, nam thanh niên kề dao vào cổ cô gái để cướp đôi bông tai

Tên cướp kề dao vào cổ cô gái 17 tuổi rồi đe dọa: "Tao vã lắm rồi. Mày mà la lên hay chống cự là tao giết".

Ngày 22/3, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết, đã bắt giữ, lấy lời khai Nguyễn Viết Minh (28 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Trong cơn thèm thuốc, nam thanh niên kề dao vào cổ cô gái để cướp đôi bông tai
Vết thương trên cổ nạn nhân. Ảnh: Zing.

Trước đó, Công an quận Bình Tân nhận được đơn trình báo của chị T.T.N.D. (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Theo đó, sáng 20/3, chị D. đang coi kho hàng trong hẻm Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thì một thanh niên đi vào. Sau khi tiếp cận, đối tượng cầm dao kề vào cổ, đẩy chị D. vào nhà vệ sinh đe dọa, buộc nạn nhân đưa đôi bông tai vàng.

“Tao vã lắm rồi. Mày mà la lên hay chống cự là tao giết”, chị D. thuật lại lời đe dọa của tên cướp và cho biết bản thân bị một vết cứa ở cổ sau vụ việc.

Sau khi tiếp nhận trình báo, công an trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Đến tối 21/3, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM và Công an quận 12 vào cuộc truy xét, bắt giữ Minh tại một nhà trọ ở quận 12.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)