Pháp luật

Trùm bảo kê hải sản ở Đà Nẵng - Quảng Ke bị bắt

Nguyễn Văn Quảng (tức Quảng Ke) kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên đe dọa, ép các hộ kinh doanh hải sản phải đóng tiền bảo kê đã bị bắt sau 1 năm trốn truy nã.

Ngày 5/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết cảnh sát hình sự vừa bắt được Nguyễn Văn Quảng (50 tuổi, tức Quảng Ke - trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trùm bảo kê hải sản ở Đà Nẵng - Quảng Ke bị bắt
Nguyễn Văn Quảng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Nghi phạm Quảng là người cầm đầu nhóm bảo kê, cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng của các hộ thu mua chíp chíp ở Đà Nẵng. Khi nghe tin đàn em bị bắt, Quảng nhanh chóng bỏ trốn, buộc công an phải phát lệnh truy nã.

Trước đó, đầu năm 2019, Quảng cầm đầu nhóm bảo kê khoảng 10 đối tượng liên tục quấy nhiễu, ép buộc các điểm thu mua chíp chíp phải đóng tiền trên từng kilogam chíp chíp. Nếu các chủ cơ sở không đồng ý sẽ bị nhóm này đe dọa, hành hung.

Để thực hiện hành vi, Quảng cho đàn em đến làm công nhân bốc xếp, nhằm theo dõi, kiểm soát ở các điểm mua bán để thống kê số lượng hải sản và thu tiền.

Đến tháng 6/2019, đường dây này bị phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra khám phá, bắt giữ hàng loạt đối tượng. Riêng Quảng Ke, khi nghe tin đồng bọn bị bắt đã nhanh chóng trốn khỏi địa phương.

Từ nguồn tin trinh sát, đầu tháng 5/2020 công an bắt giữ "trùm" bảo kê khi đối tượng đang trốn ở bán đảo Sơn Trà. Tại cơ quan công an, gã này thừa nhận đã chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền của người dân.

Hiện Công an TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)