-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Pháp luật
17/08/2019 02:24Trùm bảo kê Hưng 'kính' chết, 4 'đàn em' bị xử thế nào?
Ngày 14/8 vừa qua, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã xác nhận về việc Hưng "kính" tử vong khi được đưa vào viện từ trại giam T16 Bộ Công an.
Ông Trần Ngọc Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng (56 tuổi) nhập viện lúc 0h10 phút ngày 13/8, cấp cứu tại khoa nội B trong tình trạng lơ mơ mệt mỏi, khó thở, không tỉnh táo. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xơ gan giai đoạn cuối.
Sau khi về khoa nội B, Nguyễn Kim Hưng đã được điều trị tích cực nhưng đến 9h sáng ngày 14/8 thì bệnh trở nặng. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi, tử vong vào lúc 11h30 phút trưa cùng ngày.
Sáng cùng ngày, đơn xin rút kháng cáo kêu oan của Hưng "kính" đã được chuyển đến TAND TP Hà Nội. Nhiều người quan tâm đặt câu hỏi, là việc Nguyễn Kim Hưng qua đời ảnh hưởng thế nào đến diễn biến sau này của vụ án bảo kê chợ Long Biên.
Trước đó vào sáng ngày 26/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Kim Hưng 48 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến (tức "Tiến Hói", 49 tuổi) lĩnh 36 tháng tù. Bị cáo Lê Thanh Hải (tức "Hải Gió", 56 tuổi), Nguyễn Mạnh Long (tức "Long Cao", 57 tuổi) và Dương Quốc Vương (tứ "Vương Lợn", 51 tuổi) cùng nhận mức án 42 tháng tù.
Theo đó Nguyễn Kim Hưng là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên, được xác định là người cầm đầu.
Từ ngày 14/3/2018 đến 1/9/2018, Nguyễn Kim Hưng cùng 4 đối tượng nói trên đã có hành vi ép buộc tiểu thương ở chợ Long Biên đóng tiền bảo kê.
Theo quy định của Ban Quản lý chợ Long Biên, nhóm Hưng “kính” không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ, phải thực hiện việc ghi tên chủ hàng, biển kiểm soát ô tô, số lượng hàng và số tiền thu vào mẫu do Ban Quản lý chợ Long Biên phát hành.
Hưng "kính" phải thực hiện đúng hợp đồng bốc dỡ giữa các hộ kinh doanh với Ban Quản lý chợ, không có quyền đuổi xe, sắp xếp xe trong chợ, không có tiền chi tiêu số tiền bốc dỡ hàng hóa mà phải nộp ngay số tiền đã thu trong ngày.
Tuy nhiên, để trục lợi cá nhân, dưới danh nghĩa nhân viên tổ bốc xếp số 2, Nguyễn Kim Hưng đã chỉ đạo đàn em sử dụng các thủ đoạn chèn ép, đe dọa bắt các hộ tiểu thương trong chợ Long Biên phải nộp tiền bảo kê.
Trao đổi với PV, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải (VPLS Vạn Xuân Hà Nội - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, khi bị cáo tử vong khi vụ án đang trong giai đoạn tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ xét xử với riêng người đó.
Mặt khác, Nguyễn Kim Hưng đã rút đơn kháng cáo trước khi qua đời nên theo Khoản 2 Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự, tòa phúc thẩm sẽ hủy phần bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với bị cáo.
"Nguyễn Kim Hưng không hành động một mình. Trong vụ án bảo kê tại chợ Long Biên, Hưng là chủ mưu cho 4 đàn em còn lại thực hiện hành vi phi pháp.
Lời khai, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hưng "kính" đã được tòa sơ thẩm nhận định trong bản án. Các bị cáo còn lại vẫn phải tiếp tục xét xử và thi hành án khi bản án có hiệu lực pháp luật" - ông Hải nói.
Theo khoản 5 Điều 32 Luật thi hành án hình sự 2010 quy định: khi người đang bị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù chết , UBND cấp xã nơi người đó cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để thông báo cho Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ và Toà án đã ra quyết định thi hành án.
Đối với bồi thường trách nhiệm dân sự, sau khi bản án có hiệu lực, cơ quan thi hành án vẫn xem xét thực thi nhiệm vụ dù bị cáo đã qua đời.
Theo Quý An (Kienthuc.net.vn)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (21:00)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (20 phút trước)
- Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa vẫn còn 4 điểm ngập, có nơi sâu 12 cm (36 phút trước)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (1 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (3 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (3 giờ trước)