Vụ án từng gây chấn động giới chơi xe thể thao và cộng đồng mạng đã chính thức bước vào giai đoạn xét xử khi tay buôn siêu xe có tiếng cùng các đồng phạm phải đứng trước vành móng ngựa.

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Công Khanh (thường gọi là Khanh Super, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, hiện đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

17-1789613731-trum-buon-sieu-xe-phan-cong-khanh-ra-toa-vi-chiem-doat-cap-doi-mclaren-va-brabus-hon-31-ty-dong
Mohamach Da Pha (trái) và Phan Công Khanh tại phiên toà.

Phiên xét xử do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng giữ vai trò chủ tọa, trong khi kiểm sát viên Nguyễn Thanh Thuận đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa. Nhằm phục vụ công tác xét xử, hội đồng xét xử đã triệu tập 3 bị hại cùng 24 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; tham gia tố tụng có tổng cộng 6 luật sư, trong đó có 2 luật sư nhận nhiệm vụ bào chữa cho Phan Công Khanh. Đúng 9h sáng, các bị cáo được lực lượng hỗ trợ tư pháp dẫn giải vào phòng xử án, với dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trọn vẹn trong ngày.

Đáng chú ý, đây là phiên tòa mở ra sau một bước ngoặt lớn về tố tụng. Trước đó, vào tháng 6/2025, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM từng truy tố Phan Công Khanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong khi Mohamach Da Pha đối diện cả hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, sau khi TAND TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi tội danh đối với Phan Công Khanh từ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo quy định pháp luật, sự chuyển dịch tội danh này mang tính chất bản lề đối với mức án đối mặt, bởi tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt kịch khung lên tới tù chung thân, trong khi mức trần hình phạt của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản dừng lại ở mức 20 năm tù.

Theo nội dung cáo trạng được công bố, nguồn cơn dẫn tới các hành vi phạm pháp xuất phát từ việc Phan Công Khanh rơi vào tình cảnh kinh doanh thua lỗ nặng nề và chịu áp lực nợ nần. Để xoay xở tiền bạc giải quyết khó khăn, Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha đã bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất giăng bẫy dùng các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản giá trị lớn của khách hàng.

Nạn nhân đầu tiên rơi vào tầm ngắm là chị L.N.T.H., người bị các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc siêu xe thể thao McLaren có giá trị định giá lên tới 7,1 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, cặp đôi Khanh và Vấn tiếp tục đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc Công ty Khanh Super đã mua quyền sở hữu chiếc siêu xe Brabus G800. Tin vào những lời giới thiệu gian dối và tên tuổi của doanh nghiệp, ông P. đã mất cảnh giác, đồng ý xuất tiền mua lại chiếc xe với mức giá lên tới 24,5 tỷ đồng. Tổng giá trị của hai siêu xe mà các bị can cấu kết chiếm đoạt được cơ quan tố tụng xác định lên tới hơn 31 tỷ đồng.

PV (SHTT)