Pháp luật

Trùm chăn đánh bạn tù dập mũi, gãy răng

Đang tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, Tùng xảy ra mâu thuẫn với một can phạm cùng phòng. Lợi dụng bạn cùng buồng giam mất cảnh giác gã đã nhảy vào hành hung.

Đang tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, Tùng xảy ra mâu thuẫn với một can phạm cùng phòng. Lợi dụng bạn cùng buồng giam mất cảnh giác gã đã nhảy vào hành hung.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Minh Đức là can phạm cùng buồng, đang bị tạm giam tại nhà giam giữ thuộc Công an TP Hòa Bình.

Do có mâu thuẫn nên khoảng 23h ngày 15/10/2014, lợi dụng lúc Đức đang nằm ngửa trên bệ bê tông trong phòng, Tùng dùng chăn bông trùm lên mặt Đức rồi dùng chân phải đạp liên tiếp vào vùng mặt, mũi, miệng của Đức. Vụ việc đang các cán bộ quản giáo can thiệp kịp thời, tiến hành lập biên bản và đưa Đức đi cấp cứu.

Tùng trùm chăn đánh bạn cùng buồng giam trọng thương (Hình minh họa)

Tại bản kết luận pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh kết luận Nguyễn Minh Đức chấn thương vùng mặt do ngoại lực tác động gây vết thương giữa sống mũi, gãy, dập xương chính mũi hai đoạn, gãy ngang thân răng số 2.1, 2.2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15% sức khỏe so với sức khỏe toàn bộ cơ thể trước khi bị hại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tòa án nhân dân TP Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù. Cho rằng mức án quá nặng nên Tùng làm đơn kháng cáo.

Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm thì Tùng lại rút đơn kháng cáo và được tòa chấp thuận và ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Bị cáo phải thi hành hình phạt theo bản án sơ thẩm đã tuyên.

Theo Ngọc Tùng (Báo Công Lý)