-
Tử vi Chủ nhật ngày 22/2/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Thìn nóng tính -
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh -
Bé trai 5 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ một cơn đau cổ: 4 dấu hiệu cảnh báo dễ bị cha mẹ bỏ qua -
Con rể Xuân Hinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở, câu chuyện hậu trường gây xôn xao -
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026: Thời điểm đẹp để khai xuân hay chỉ là quan niệm dân gian? -
Tình trạng các nạn nhân vụ nổ mìn ở Thanh Hóa: Cơ thể biến dạng, nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ
Pháp luật
20/07/2022 22:52Trưởng công an huyện Đức Hòa nói về cáo buộc bắt cóc Diễm My
14h ngày 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tiếp tục xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
Khi được HĐXX hỏi về các nội dung trong các clip quay cảnh lộn xộn đánh người, bắt cóc cô gái có tên Diễm My tại trụ sở cơ quan Công an huyện Đức Hòa. Với tư cách bị hại trong vụ án, thượng tá Nguyễn Sơn - trưởng Công an huyện Đức Hòa cho biết các nội dung này đã được giám định, có nội dung xuyên tạc, xúc phạm ngành công an và yêu cầu được xử lý theo pháp luật.
Theo ông Sơn, vụ việc xảy ra khi Công an huyện Đức Hòa nhận đơn của ông Võ Văn Thắng, bà Mai (cha mẹ Diễm My) tìm giúp con gái. Ban chỉ huy Công an huyện Đức Hòa đã phân công cán bộ tên Trần Quốc Thắng thụ lý.
Nhân chứng Trần Quốc Thắng - cán bộ công an huyện Đức Hòa cho rằng mình có nhận được tin báo tội phạm về việc giam giữ, giữ người pháp luật liên quan đến Võ Thị Diễm My và được chỉ định để xử lý vụ việc.
Ông Thắng đã mời một số người liên quan trong đơn tố cáo lên trụ sở cơ quan công an để làm việc, trong đó có Diễm My. Tuy nhiên, do Diễm My không hợp tác nên ông không lập được biên bản và sau đó có cha mẹ của Diễm My đến bảo lãnh nên đã cho cô này về.
Sau khi Diễm My và gia đình ra về, một số người trong hộ bà Cúc đã lớn tiếng. "Khi phát hiện vụ việc, tôi ra giải thích nhưng những người này vẫn la lối, cho rằng công an huyện Đức Hòa bắt cóc Diễm My. Việc này ảnh hưởng đến uy tín, gây rối an ninh trật tự. Khi sự việc xảy ra, tôi không thấy có sự việc đánh nhau”, ông Thắng khẳng định.
“Không có chuyện đánh người hay gây khó khăn cho nhóm người bà Cúc tại Công an huyện Đức Hòa”, ông Sơn nói và cho rằng nhóm bà Cúc dàn dựng video, đăng lên mạng để gây phức tạp tình hình. Trưởng công an huyện đề nghị xử lý theo quy định pháp luật bởi hành động này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và Giáo hội Phật giáo.
Tham dự phiên tòa, cha mẹ Diễm My cũng cho biết trước năm 2019, con gái có đến nhà bà Cúc. Sau đó, Diễm My bỏ nhà đi luôn. Gia đình đến tìm kiếm thì những người trong hộ bà Cúc không cho gặp, nên họ gửi đơn đến công an.
Cha mẹ của Diễm My cho rằng sau khi làm việc với cơ quan điều tra thì thấy con mình có biểu hiện thất thường, yếu nên đã đưa con gái về nhà "theo sự tự nguyện của Diễm My".
“Khi công an mời vợ chồng tôi và Diễm My lên làm việc tại công an huyện, tinh thần con tôi hoảng loạn, không đủ lý trí, nên tôi nhờ công an gọi xe cứu thương đưa con gái về trị bệnh”, ông Võ Văn Thắng - cha của Diễm My cho biết.
Cha của Diễm My khi được tòa hỏi thì xác nhận không biết con mình đang ở đâu.
Các nhân chứng khác là cán bộ đang công tác tại Công an huyện Đức Hòa khi được thẩm vấn cũng xác nhận có vụ việc la lối của những người trong "tịnh thất Bồng Lai" và cũng cho rằng điều này ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và xúc phạm lực lượng công an.
Ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị truy tố về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Báo chốt nồng độ cồn trên mạng, tưởng giúp bạn bè nhưng có thể "bay" chục triệu (11 phút trước)
- Hoàng gia Anh khẳng định thượng tôn pháp luật sau vụ em trai Vua Charles III bị bắt (15 phút trước)
- Giải mã hiện tượng iPhone sạc "rùa bò" và bí kíp tăng tốc tức thì (28 phút trước)
- Hyundai với tham vọng tái định nghĩa siêu xe hạng sang (32 phút trước)
- Tóc Tiên thừa nhận "không có tư cách" khi tư vấn chuyện bị gia đình cấm cản yêu đương (45 phút trước)
- Hot girl Australia bị "tấn công mạng" dữ dội vì trộm bikini tại Bali (55 phút trước)
- Khoảnh khắc ông nội lặng nhìn con cháu rời đi sau Tết khiến cộng đồng mạng nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Phim "Thỏ Ơi" đạt 200 tỷ nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ nhóm người dùng hung khí đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu, công an chính thức vào cuộc (1 giờ trước)
- Giá xăng giảm, dầu tăng nhẹ: Diễn biến bất ngờ phiên cuối tuần (1 giờ trước)