Cơ quan tố tụng xác định, trong nhiều năm giữ chức Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện (thuộc Chi cục Thú y Vùng VI), bị cáo Trần Trung Nhân đã nhận hối lộ định kỳ từ các doanh nghiệp với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng để bỏ qua quy trình kiểm dịch, tạo điều kiện cho hàng hóa có nguồn gốc từ động vật nhập khẩu trái phép được thông quan.

Theo báo Tiền Phong đưa tin từ hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến năm 2023, ông Trần Trung Nhân đã thỏa thuận, nhận tiền của vợ chồng doanh nhân Trần Nguyên Bình – Đỗ Thùy Nhung cùng một số doanh nghiệp khác. Trung bình mỗi tháng, bị cáo Nhân nhận từ 50 đến 150 triệu đồng, ngoài ra còn nhận thêm tiền theo từng lô hàng, khoảng 1–3 triệu đồng/lô, để ký xác nhận kiểm dịch không đúng quy định. Tổng số tiền riêng bị cáo Nhân hưởng lợi bất chính được xác định khoảng 2,9 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, số tiền hối lộ không chỉ dừng lại ở cá nhân Trưởng trạm mà còn được chia lại cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Chi cục Thú y Vùng VI nhằm duy trì việc “làm ngơ” cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa vi phạm. Các mặt hàng được thông quan trái phép chủ yếu là bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại – nhóm hàng hóa thuộc diện kiểm soát chặt chẽ về thú y và an toàn dịch bệnh.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP.HCM mở, ngoài bị cáo Trần Trung Nhân, nhiều cựu lãnh đạo và cán bộ Chi cục Thú y Vùng VI cũng bị đưa ra xét xử về các tội danh “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vợ chồng doanh nhân Trần Nguyên Bình – Đỗ Thùy Nhung bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”, với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu trái phép được xác định lên tới hơn 1.800 tỷ đồng.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa

Về mặt pháp lý, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, hành vi nhận hối lộ với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, đồng thời bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Đối với hành vi đưa hối lộ, các bị cáo liên quan có thể đối mặt mức phạt tù lên tới 20 năm theo Điều 364 Bộ luật Hình sự, tùy theo tính chất, mức độ và số tiền vi phạm.

Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thất thoát lớn về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)