Viện KSND Tối cao truy tố 55 bị can trong vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cáo buộc lãnh đạo và cán bộ đã lợi dụng thẩm quyền để trục lợi hơn 100 tỷ đồng.

Chỉ vài ngày sau khi cơ quan điều tra ban hành kết luận, ngày 18/12, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 55 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế. Các bị can sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội trong thời gian tới; Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Trong số 55 bị can, ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, đều là cựu Cục trưởng Cục ATTP, cùng 28 bị can khác là các Phó Cục trưởng, trưởng phòng, chuyên viên thuộc Cục ATTP bị truy tố về tội Nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thanh Uyên và hơn 20 đồng phạm bị truy tố về tội Đưa hối lộ, theo Điều 364.

screen-shot-2025-12-18-at-123006.png
Bị can Nguyễn Thanh Phong.

Theo cáo trạng, Cục ATTP là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng nhiệm vụ được giao, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng cán bộ, chuyên viên của Cục đã cấu kết với các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ trong hoạt động thẩm định và cấp các loại giấy phép.

Các sai phạm tập trung vào ba lĩnh vực gồm: thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

screen-shot-2025-12-18-at-122857.png
Bị can Trần Việt Nga.

Cơ quan tố tụng xác định, tại nhiều đơn vị chuyên môn như Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, cán bộ phụ trách hồ sơ thường xuyên yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung giấy tờ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn giải quyết. Để sớm được cấp “Giấy tiếp nhận”, nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân làm dịch vụ đã thỏa thuận chi tiền ngoài cho chuyên viên, trung bình từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Số tiền này sau đó được báo cáo và phân chia theo cơ chế đã thống nhất, từ chuyên viên đến lãnh đạo phòng, giám đốc trung tâm và lãnh đạo Cục, trong đó có ông Nguyễn Thanh Phong cùng một số Phó Cục trưởng.

Đối với hoạt động cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cáo trạng nêu rõ, từ tháng 8/2018, sau khi được giao ký cấp giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga, khi đó là Phó Cục trưởng, đã chỉ đạo cấp dưới triển khai việc thu tiền ngoài quy định. Theo đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ quảng cáo phải chi từ 4 đến 9 triệu đồng mỗi hồ sơ để được hướng dẫn, tạo điều kiện giải quyết, trong đó ít nhất 2 triệu đồng được chuyển cho bà Nga.

18-1766043142-truy-to-55-bi-can-gom-2-cuu-cuc-truong-trong-vu-an-tai-cuc-an-toan-thuc-pham.webp
Một số bị can trong vụ án

Sai phạm cũng xảy ra trong việc thẩm định, cấp và gia hạn Giấy chứng nhận GMP cho các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Từ năm 2020 đến 2024, để nhà máy được hoạt động, một số doanh nghiệp đã thông qua cán bộ trung gian đưa tiền cho lãnh đạo Cục ATTP nhằm được xếp lịch thẩm định sớm, bỏ qua tồn tại, thiếu sót và được cấp hoặc cấp lại GMP khi hết hạn.

Viện KSND Tối cao xác định, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong ba lĩnh vực nêu trên, từ năm 2018 đến 2024, ông Nguyễn Thanh Phong cùng 33 bị can là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Cục ATTP đã nhận hối lộ của 21 bị can là đại diện các cá nhân, doanh nghiệp.

Tổng số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng, trong đó hoạt động cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm chiếm hơn 93,7 tỷ đồng; cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hơn 12,7 tỷ đồng; và hoạt động cấp Giấy chứng nhận GMP hơn 1 tỷ đồng.

HL (SHTT)