-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Pháp luật
24/10/2026 18:01Truy tố người đàn ông dùng liềm, dao rựa tấn công bác họ ở Hà Nội để “giải tỏa”
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phùng Tuấn Anh (SN 1993, trú tại Hà Nội) về tội Giết người liên quan vụ dùng liềm và dao rựa tấn công vợ chồng bác họ vào tháng 6/2024.
Theo hồ sơ vụ án, Tuấn Anh có tiền sử bệnh lý tâm thần liên quan đến việc sử dụng ma túy. Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, người này được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và được kết luận mắc rối loạn tâm thần sau cai chất gây ảo giác.
Đến tháng 7-8/2020, Tuấn Anh tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, với kết luận mắc tâm thần phân liệt thể Paranoid. Sau khi tình trạng bệnh ổn định, người này được cho ra viện và tiếp tục theo dõi, điều trị ngoại trú tại nhà.
Cầm liềm sang nhà bác họ, tấn công liên tiếp hai người
Theo cáo buộc, khoảng 17h ngày 11/6/2024, khi đang ở nhà, Tuấn Anh xuất hiện cảm giác bực tức, khó chịu và nảy sinh ý định đánh người khác để “giải tỏa”. Người này cầm liềm sang nhà ông L. (SN 1954), là bác họ, với mục đích tìm đánh vợ chồng ông.

Lo ngại con trai phát bệnh và tấn công người khác, bố đẻ Tuấn Anh đi theo phía sau.
Thời điểm đó, ông L. cùng vợ là bà C. đang ngồi nhặt lạc ngoài sân. Nhìn thấy Tuấn Anh cầm liềm xuất hiện, biết cháu có biểu hiện phát bệnh, hai người hô hoán rồi bỏ chạy về phía bếp.
Tuấn Anh cầm liềm đuổi theo. Khi đến khoảng giữa sân, người này đuổi kịp bà C. và bổ hai nhát vào đầu, vùng gáy của nạn nhân. Thấy vợ bị tấn công, ông L. lao đến giằng liềm để tạo cơ hội cho bà C. chạy thoát, nhưng sau đó bị Tuấn Anh quay lại dùng liềm bổ nhiều nhát vào người.
Trong lúc chống đỡ, ông L. nhặt được một thùng sơn để che chắn trước những nhát tấn công. Ông tiếp tục đẩy Tuấn Anh ngã xuống khu vực cạnh giếng rồi giật được chiếc liềm trên tay người này.
Tuy nhiên, Tuấn Anh sau đó lấy một con dao rựa đặt trên nắp giếng, lao vào tấn công bác họ. Trong quá trình hai người giằng co, Tuấn Anh chém ông L. 8 nhát vào người.
Phát hiện sự việc, bố đẻ Tuấn Anh lập tức lao vào ôm giữ, khống chế con trai rồi đưa về nhà. Sau đó, người dân hỗ trợ băng bó vết thương cho ông L. và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tối cùng ngày, con dâu ông L. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.
Hậu quả, ông L. bị tổn hại 21% sức khỏe, còn bà C. bị tổn hại 2% sức khỏe.
Bị can từng mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi
Ngày 26/9/2024, cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Phùng Tuấn Anh. Kết luận giám định xác định, trước, trong thời điểm thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can mắc trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác, đồng thời mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Sau kết luận này, Tuấn Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Đến ngày 17/7/2026, VKSND TP Hà Nội ra quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Đối với hành vi sử dụng liềm và dao rựa tấn công vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể các nạn nhân, VKSND TP Hà Nội nhận định hành vi có dấu hiệu của tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra ngày 11/6/2024, trước thời điểm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ năm 2024 có hiệu lực, cơ quan công tố không đề cập xử lý về hành vi này.
Về trách nhiệm dân sự, vợ chồng ông L. không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đáng chú ý, dù là những người trực tiếp bị Tuấn Anh tấn công, cả hai đã làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người cháu trai từng phải điều trị bệnh tâm thần.
Biên Thùy (SHTT)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (18:20)
- Truy tố người đàn ông dùng liềm, dao rựa tấn công bác họ ở Hà Nội để “giải tỏa” (18:01)
- Du khách Mỹ dũng cảm cứu người phụ nữ chới với dưới hồ Tuyền Lâm (46 phút trước)
- Iran tuyên bố cứng rắn với Mỹ: Không cho tàu quân sự tiến vào vùng Vịnh (1 giờ trước)
- Công an cảnh báo: Cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hộ, chủ tài khoản có thể bị điều tra (1 giờ trước)
- Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? (2 giờ trước)
- Wren Evans đột ngột rút khỏi show diễn sinh viên sát giờ G, nguyên nhân do đâu? (2 giờ trước)
- Galaxy S27 Ultra có thể tăng dung lượng pin lên mức khó tin (2 giờ trước)
- Eddie Howe có thể đại tu MU với 5 người phải ra đi và 4 tân binh (2 giờ trước)
- Đón mẹ đẻ lên sống cùng, tôi xấu hổ vì những thói quen của bà, đến khi nghe chồng nói một câu mới bừng tỉnh (2 giờ trước)