Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố Nguyễn Văn Đài về hành vi làm, tàng trữ, phát tán tài liệu chống Nhà nước; bị can hiện sống ở Đức và đang bị truy nã.

Thông tin từ Bộ Công an, ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 2 điều 117 Bộ luật Hình sự.

09-1765266561-truy-to-nguyen-van-dai.webp
Bị can Nguyễn Văn Đài

Theo cáo buộc, bị can đã nhiều lần sản xuất, tàng trữ và phổ biến các tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia. Khoản 2 điều 117 áp dụng với hành vi có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức, hoặc tái phạm nguy hiểm, khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969 tại tỉnh Hưng Yên; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, TP Hà Nội; hiện sống tại Cộng hòa Liên bang Đức; Quốc tịch: Việt Nam.

Trước đó bị can Đài có hai tiền án vẫn chưa được xóa: bản án năm 2007 về tội tuyên truyền chống Nhà nước và bản án năm 2018 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Dù được tạm đình chỉ thi hành án từ năm 2018, toàn bộ án tích vẫn còn hiệu lực.

Ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Đài theo Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu bị can đến trụ sở cơ quan công an, viện kiểm sát trong nước hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, được xem xét chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

HL (SHTT)