Từng hoạt động trong công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động, Phạm Nguyễn Dũng bị đề nghị truy tố sau khi đầu tư vào các hệ thống phát lậu bóng đá, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án liên quan đến các hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Trong danh sách này có Phạm Nguyễn Dũng, sinh năm 1979, ở Hà Nội. Từ một doanh nhân được mô tả có khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh, Dũng đã tham gia đầu tư vào các hệ thống phát trực tiếp bóng đá không được phép và trở thành một mắt xích trong đường dây bị điều tra.

09-1788914719-tu-doanh-nhan-cong-nghe-den-mat-xich-trong-duong-day-xoi-lac-tv
Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng kinh doanh từ công nghệ

Trước khi bị bắt, Dũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Đầu năm 2015, người này thành lập Công ty CP nhân lực quốc tế Đông Dương, chuyên hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đến cuối năm 2016, Dũng tiếp tục thành lập Công ty CP hệ thống công nghệ Helios, tập trung cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và gia công phần mềm cho khách hàng trong nước.

Nhận thấy cơ hội từ lĩnh vực công nghệ thông tin, từ năm 2018, Dũng mở rộng hoạt động của Helios bằng việc thành lập Công ty Heligate. Doanh nghiệp này tập trung vào dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, chủ yếu đến từ Nhật Bản.

Đầu tư vào các hệ thống xem bóng đá lậu

Cuối tháng 8/2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, Dũng quen Nguyễn Công Định. Thời điểm đó, Định đang phát triển trang web mang tên "XoilacTV", chuyên phát trực tiếp và bình luận những trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Cùng có niềm yêu thích bóng đá và nhận thấy khả năng kiếm doanh thu từ quảng cáo, Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá tương tự XoilacTV.

Theo thỏa thuận giữa hai người, Dũng chịu toàn bộ chi phí ban đầu phục vụ việc xây dựng và vận hành dự án. Trong khi đó, Định đóng góp chuyên môn và tập trung vào việc phát triển hệ thống.

Đầu năm 2022, Định giới thiệu Dũng với Đỗ Văn Chiến, người có khả năng bình luận bóng đá và được đánh giá có tiềm năng phát triển. Với lợi thế về vốn và công nghệ, Dũng tiếp tục đồng ý đầu tư cho Chiến xây dựng hệ thống trang web phát lậu bóng đá mang tên "Cakhia".

Trong dự án này, Dũng giữ vai trò cổ đông chính, chi trả các khoản ban đầu như mua sắm thiết bị, tiền lương và chi phí vận hành. Người này đồng thời quản lý doanh thu của hệ thống "Cakhia".

Với nguồn vốn của Dũng cùng sự hỗ trợ về công nghệ từ Định, Chiến phát triển trang web xem và bình luận bóng đá "CakhiaTV". Đến đầu tháng 2/2026, hệ thống được mở rộng thành nhiều trang gồm "CakhiaTV", "RakhoiTV", "QuaytayTV" và "CaheoTV", được gọi chung là dự án "Cakhia".

Từ đầu tư thua lỗ đến dòng tiền quảng cáo

Trong giai đoạn đầu, các trang web xem bóng đá lậu chưa mang lại lợi nhuận. Dũng vẫn tiếp tục bỏ tiền để duy trì hoạt động của hệ thống.

Tình hình thay đổi khi các trang web bắt đầu nhận tiền quảng cáo từ những nhà cái đánh bạc trực tuyến như 8XBET, LU88, MAN88, HBET... Khi đó, nguồn tiền bắt đầu phát sinh từ hoạt động quảng cáo.

Theo kết luận điều tra, Dũng đã đầu tư toàn bộ chi phí vận hành ban đầu để xây dựng và phát triển các dự án "90 Phút" và "Cakhia". Vì vậy, cơ quan điều tra xác định Dũng phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc tổ chức cho các thành viên dự án "90 Phút" phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đối với những trận đấu được bảo hộ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến, Dũng cùng các đồng phạm được xác định đã thu về hơn 133 tỷ đồng.

Từ một doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực, việc tham gia đầu tư vào các dự án phát lậu bóng đá đã khiến Phạm Nguyễn Dũng bị cuốn vào vụ án với hàng loạt hành vi bị cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm.

QT (SHTT)