Pháp luật

Tử hình kẻ đâm chết người yêu sau khi bị hủy hôn

Khi người yêu cũ có người mới, Bình định níu kéo nhưng không thành, bèn ra tay sát hại.

Ngày 23/12, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Kim Thanh Bình (26 tuổi, ngụ ở Trà Vinh) về tội giết người.

Tử hình kẻ đâm chết người yêu sau khi bị hủy hôn
Kim Thanh Bình tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào năm 2015, Kim Thanh Bình và chị Nguyễn Thị Kim Thoa quen biết nhau và nảy sinh tình cảm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Đến tháng 6/2019, giữa Bình và chị Thoa phát sinh mâu thuẫn nên chị Thoa tránh mặt Bình và yêu cầu hủy đám cưới. Sau đó, Bình nghe tin chị Thoa có bạn trai mới nên ghen tức và nảy sinh ý định giết chết chị Thoa.

Khoảng 6h ngày 25/7/2019, Bình mang theo con dao rồi ngồi trên đường Võ Văn Ngân thuộc huyện Bình Chánh, đợi chị Thoa đi làm về. 30 phút sau, thấy chị Thoa xuất hiện, Bình vội bám theo.

Đến bãi đất trống trên đường Bình Thuận - Chợ Đệm thuộc xã Tân Túc- huyện Bình Chánh, Bình chạy vọt lên, chặn đầu ép xe chị Thoa. Chưa kịp định thần, nạn nhân bị Bình lấy dao đâm liên tiếp đến khi gãy dao mời dừng, khiến chị Thoa tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Bình rời khỏi hiện trường, ra bờ sông gần đó tự sát nhưng bất thành nên đến công an xã Hưng Long đầu thú.

Tại tòa, Bình khai trước đó nhờ bị hại mua ly rau má nhưng chị Thoa không thực hiện nên cả hai mâu thuẫn, dẫn đến việc hủy hôn. Không lâu sau, chị Thoa có người mới thì Bình muốn níu kéo, ý định bất thành thì giết luôn người yêu cũ.

Đại diện VKS đề nghị mức chung thân với tình tiết tăng nặng là giết người côn đồ, với động cơ đê hèn. Khi nghe đề nghị này, gia đình bị hại phản ứng gay gắt cho rằng hình phạt đó chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Xét thấy, hành vi bị cáo là côn đồ, hung hãn, xem thường tính mạng của người khác, mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn, HĐXX đã quyết định tuyên phạt mức án tử hình.

PTH (Nguoiduatin.vn)