Cho rằng vợ ngoại tình, đứa con không phải con đẻ của mình, Nam dùng dao đoạt mạng vợ và con trai 2 tuổi sau khi uống rượu.

Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với bị cáo Quách Văn Nam (SN 1989, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm a, b,n Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Bị cáo Quách Văn Nam là người vì mâu thuẫn với vợ đã dùng dao sát hại vợ, con đến chết, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.

Bị cáo Quách Văn Nam tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên toà cho thấy, năm 2017, Quách Văn Nam kết hôn với chị D.K.H. (18 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Đến đầu năm 2018, chị H. sinh một bé trai tên Q.P.T.. Tuy nhiên, hai mẹ con chị H. sinh sống ở nhà cha mẹ đẻ, còn Nam ở tại nhà bà ngoại của mình.

Đầu tháng 4/2020, Nam nghi ngờ, yêu cầu xét nghiệm ADN của con nhưng chị Hương không đồng ý. Nam sau đó đưa vợ con về ở cùng mình song cuộc sống vẫn không hòa thuận.

Sáng 2/5, Nam và chị H. xảy ra tranh cãi. Nam khai nghe "vợ nói lằng nhằng rằng không làm ăn gì cứ ở nhà ăn bám" nên bực tức rồi lấy rượu ra uống. Sau khi uống rượu, Nam và vợ tiếp tục tranh cãi. Thấy Nam đề nghị ly hôn, chị H. buông lời thách thức nên bị cáo xông vào bếp, lấy dao phay sát hại vợ và con trai.

Nam cũng khai chỉ nghĩ chém vợ, không ngờ lúc đầu chém do phản xạ của vợ đang ôm con nên đã tránh, nhát dao đó chém trúng cả vợ, con.

Sau khi gây án xong, Nam đã sang nhà bà ngoại và mẹ đẻ để báo tin về việc đã giết vợ, con.

Trên đường đi, Nam nảy sinh ý định tự tử nên đã mua 1 gói thuốc chuột với giá 50.000 đồng của một người bán hàng rong. Nhưng do đi đến gần công an phường nên Nam đi vào đầu thú không tự tử nữa.

Kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm giám định pháp y Hà Nội, kết luận bị cáo Quách Văn Nam và cháu bé có quan hệ huyết thống cha - con. Được HĐXX thông báo kết quả giám định, bé trai là con ruột của mình, Nam cúi đầu nói xin ân xá để chuộc lỗi, sửa sai.

   

HĐXX xét thấy hành vi pham tội của bị cáo Quách Văn Nam là đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, giết nhiều người, có tính chất côn đồ, trong đó có trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ.

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến tại phiên tòa, sau nghị án, Tòa nhận thấy cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống cộng đồng nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội, nên tuyên tử hình đối với Quách Văn Nam.

PTH (Nguoiduatin.vn)