Chiều 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người".
11-1789138832-tu-hinh-ke-tan-cong-khien-can-bo-cong-an-xa-hy-sinh
Bị cáo Nguyễn Văn Ty

Theo cáo trạng, tối 7/9/2025, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Ty bực tức vì cho rằng vợ chồng anh ruột thường xuyên cãi nhau với mình.

Đến khi chị dâu là Nguyễn Thị K. quay trở về nhà để lấy tiền, Ty bất ngờ rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị. Nhờ được người thân kịp thời đưa đi cấp cứu, chị K. may mắn thoát chết nhưng chịu tổn thương cơ thể 4%. 

Trong khi đó, sau khi gây án, Ty cầm dao bỏ trốn.

Sáng 8/9/2025, Công an xã Xuân Lộc triển khai lực lượng truy tìm nhằm đưa Ty về trụ sở làm việc. Phát hiện đối tượng đang ẩn náu tại khu vực đồi cát trồng keo thuộc thôn 4, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, cùng các đồng đội đã tiến hành tiếp cận

Trong lúc bị giữ lại, Ty đâm liên tiếp vào anh Cánh. Sau đó, đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm hành hung nhiều lần vào vùng đầu và mặt của nạn nhân. Anh Cánh tử vong do mất máu cấp vì thủng tim.

Sau khi gây án, Ty rời hiện trường, về nhà thay quần áo, tắm rửa rồi cố thủ trong nhà tắm. Lực lượng công an phải phá cửa, khống chế bị cáo.

Trong phiên xét xử trước đó vào ngày 7/5/2026, Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do người thân bị cáo khai báo tình tiết Ty từng điều trị tâm thần tại một bệnh viện ở Gia Lai. HĐXX nhận thấy đây là tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa, chưa có trong hồ sơ vụ án nên quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ hồ sơ bệnh án tâm thần của Ty.

Kết quả trưng cầu giám định pháp y tâm thần sau đó xác định bị cáo mắc chứng rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng ma túy nhóm chất kích thích, dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.  

Tại phiên tòa sơ thẩm chiều 11/9, HĐXX nhận định dù tình trạng tâm thần nói trên là tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự, nhưng không làm suy giảm tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Theo HĐXX, trong thời gian rất ngắn, Nguyễn Văn Ty liên tiếp thực hiện hành vi nhằm tước đoạt tính mạng của hai người. Đặc biệt, sau khi đâm chị dâu, bị cáo tiếp tục dùng hung khí nguy hiểm tấn công cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác, có tính chất quyết liệt, côn đồ, nguy hiểm đặc biệt. Bị cáo không còn khả năng cải tạo nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe, phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Văn Ty án tử hình về tội "Giết người".

PV (SHTT)