-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Pháp luật
18/06/2022 20:45Từ khẳng định không liên quan đến bị khởi tố của Giám đốc CDC Khánh Hòa
XEM CLIP:
Sau thời gian vào cuộc điều tra, ngày 17/6, Công an Khánh Hòa khởi tố ông Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước đó ông bị tai nạn, đang điều trị nên được cho tại ngoại.
Cùng khởi tố về tội trên, cấp dưới của ông Dõng là Trần Quốc Huy, 41 tuổi, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính CDC Khánh Hòa, bị bắt giam, và Nguyễn Thị Thúy (Giám đốc Phòng dự án Công ty TNHH Phát triển, ứng dụng công nghệ Việt Nam) đã bị bắt trong một vụ án khác.
Gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng
Theo cáo buộc, giai đoạn 2020-2021, CDC Khánh Hòa sử dụng hơn 336 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn thu dịch vụ để đầu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống Covid-19. Trong đó, CDC tỉnh bị xác định có sai phạm khi liên quan 58 gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm kít test của 6 công ty với tổng giá trị 82,39 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng chỉ ra vi phạm của từng bị can sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại CDC Khánh Hòa, Phòng dự án Công ty TNHH Phát triển, ứng dụng công nghệ Việt Nam và một số công ty khác.
Trong đó, ông Huỳnh Văn Dõng là người đứng đầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu. Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của ông Dõng, Trần Ngọc Huy trong vai trò Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của đơn vị đã thông đồng với Nguyễn Thị Thúy thực hiện trái pháp luật 5 gói thầu mua sắm bộ hóa chất xét nghiệm phục vụ xét nghiệm Covid-19 với tổng trị giá 14,215 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 9,86 tỷ đồng.
Ông Dõng cùng một số nhân viên đã nhận hoa hồng, hưởng lợi từ công ty trúng thầu, trong đó có Công ty Việt Á.
Giám đốc CDC Khánh Hòa từng khẳng định “không liên quan Công ty Việt Á”
Hồi tháng 12/2021, trong lần báo chí đề cập việc mua sắm vật tư y tế và sử dụng kít xét nghiệm Covid-19 và trước khi bị khởi tố, ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc CDC Khánh Hòa từng khẳng định “không mua hay liên quan gì đến Công ty Việt Á”.
Cụ thể hơn, ông Dõng nói, CDC không ký hợp đồng hay mua thiết bị y tế hay liên quan gì Công ty Việt Á. Còn trước đó, đơn vị mua bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng và công ty trúng thầu là một công ty khác, không phải Công ty Việt Á. Số lượng mua bao nhiêu ông Dõng không nhớ hết, và đang phải làm nên không nói được.

Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, ông Dõng cùng 9 người khác là cán bộ đang làm việc tại CDC tỉnh bị Công an Khánh Hòa đề nghị Sở Tư pháp thông báo đến tất cả văn phòng công chứng trong tỉnh không thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản liên quan.
Đây là một trong những động thái của cơ quan Cảnh sát điều tra đưa ra tại thời điểm đó để làm rõ các dấu hiệu sai phạm của ông Dõng và những người liên quan trong việc mua bán kít xét nghiệm của Công ty Việt Á với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Sở Tư pháp sau đó đã cập nhật thông tin lên hệ thống công chứng về việc ngưng giao dịch tài sản của những người này.
Vài tháng sau, cơ quan điều tra Công an Khánh Hòa đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định giá trị các thiết bị y tế CDC tỉnh này đã mua trong giai đoạn 2020-2021 để phòng chống Covid-19.
Theo Sở Y tế Khánh Hòa, giai đoạn 2020- 2021, CDC tỉnh này đã mua 63.280 kit test do Công ty Việt Á sản xuất với số tiền hơn 26,2 tỷ đồng. Riêng năm 2021, mua 58.580 kit test với số tiền 23,823 tỷ đồng.
Việc mua kit test này được thông qua Công ty TNHH Khoa học hợp nhất bằng hình thức đấu thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh. Mức giá mua từ 367.500 đồng đến 509.250 đồng/kit.
Liên quan đến sai phạm của Công ty Việt Á, kết quả điều tra ban đầu xác định, doanh nghiệp này đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên liệu đầu vào, định giá bán là 470.000 đồng/kit, để thu lợi bất chính, và chi tiền ngoài hợp đồng. Công ty Việt Á cũng đã thông đồng với cán bộ, lãnh đạo các CDC để thông thầu, lãnh đạo Việt Á còn chi % ngoài hợp đồng gần 800 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, đơn vị.
Đến nay, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành, địa phương đã khởi tố hơn 60 người. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế), ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội) cùng hàng loạt giám đốc CDC, cán bộ Sở Y tế các tỉnh. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng khởi tố một vụ án khác, bắt hai sĩ quan.
Theo Xuân Ngọc (VietNamNet)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (14 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (33 phút trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (57 phút trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)