Trước khi trở thành giám đốc, Chiến cùng Sự điều là nông dân và chưa học hết cấp hai. Những người này đã lừa đảo bà con, hàng xóm hàng chục tỷ đồng.
Vừa qua, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tố 4 bị can thuộc chi nhánh Công ty CP đào tạo mua bán trực tuyến tại Đắk Lắk (MB24 Đắk Lắk) về tội Sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, từ tháng 10/2011 - 7/2012, Ngô Văn Chiến (35 tuổi), Trần Văn Sự (40 tuổi), Đặng Anh Tuấn (35 tuổi) và Bùi Thị Chiên (38 tuổi, cùng ngụ huyện Ea Kar) đã lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.
|
Ngô Văn Chiến. Ảnh: CTV |
"Năm 2010, anh ta lập gia đình nên cần tiền lo cho vợ con, nhưng công việc ấp trứng gà không mang lại thu nhập cao", người này kể. Để có tiền Chiến theo anh trai ra Hà Nội tập huấn kinh doanh đa cấp rồi về quê mở MB24 chi nhánh Đắk Lắk.
Tương tự, giám đốc chi nhánh MB24 Đắk Lắk - Trần Văn Sự khi đang học lớp 7 thì nghỉ. Trước khi tham gia MB24 Đắk Lắk, anh ta làm nghề phát thư báo cho UBND xã với mức lương 500.000 đồng/tháng.
Ông Trần Xuân Thậm (bố của Sự) cho biết, Sự trở thành giám đốc MB24 Đắk Lắk trong một lần chở Chiến lên TP Buôn Ma Thuột để bắt xe ra Hà Nội dự hội thảo.
“Sau chuyến đi, Sự kể đã tìm được công việc mới. Khi được hỏi, Sự nói đã mua lại MB24 Đắk Lắk của Chiến nên đang làm giám đốc”, người cha thông tin.
Trần Văn Sự bị cơ quan đưa về trụ sở lấy lời khai. Ảnh: CTV |
Theo kết luận điều tra, với danh nghĩa giám đốc MB24 Đắk Lắk, các bị can đã đưa thông tin sàn giao dịch thương mại điện tử, mua bán, kinh doanh gian hàng ảo lên mạng. Từ đó, các "giám đốc" thực hiện hành vi lừa đảo lôi kéo người dân tham gia hội viên.
Theo Tây Nguyên (Zing.vn)