Pháp luật

'Tú ông' bị tóm khi đang điều 3 nữ tiếp viên đến nhà nghỉ bán dâm

Từng làm quản lý cơ sở massage, Huy biết nhiều tiếp viên nữ có nhu cầu bán dâm nên tự đứng ra thành lập một đường dây môi giới mại dâm lấy hoa hồng...

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Văn Phúc Huy (SN 1990, quê Vĩnh Long) về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo hồ sơ vụ việc, Huy từng làm quản lý của một cơ sở massage nên biết nhiều nhân viên nữ trong cơ sở này có nhu cầu bán dâm nên đã “móc nối” với những nhân viên nữ này để mình đứng ra môi giới lấy hoa hồng.

'Tú ông' bị tóm khi đang điều 3 nữ tiếp viên đến nhà nghỉ bán dâm
Chân dung "tú ông" Lê Văn Phúc Huy.

Huy chụp hình các nữ nhân viên massage sau đó đăng tải trên mạng xã hội (zalo) để thu hút khách. Khi khách có nhu cầu, Huy thỏa thuận giá cả sau đó kêu khách đến nhà nghỉ hoặc khách sạn thuê phòng trước rồi báo địa chỉ cho Huy để Huy chở người đến bán dâm.

Trước hành vi môi giới mại dâm của Huy, Công an huyện Bến Lức đã lên kết hoạch triệt phá. Trong một lần Huy điều 3 tiếp viên T.T.H.D (SN 1994, quê Đồng Tháp), N.T.N.Y (SN 2002, quê Kiên Giang) và L.N.D (SN 1991, quê Hậu Giang) đến nhà nghỉ H.A (KP 10, thị trấn Bến Lức) cho khách thì Công an huyện Bến Lức phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-Công an tỉnh Long An bắt quả tang.

Tại hiện trường tổ phối hợp thu giữ 1 xe máy, 5 ĐTDĐ và 3 BCS. Tại cơ quan điều tra Huy khai nhận đã nhiều lần môi giới cho các nhân viên massage bán dâm, lấy hoa hồng và tiêu xài cá nhân.

Theo Anh Thư-Việt Trường (Công An Nhân Dân)




https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tu-ong-bi-tom-khi-dang-dieu-3-nu-tiep-vien-den-nha-nghi-ban-dam-i695676/