Pháp luật
29/07/2025 06:20Từ vụ lật ô tô 10 người chết ở Hà Tĩnh: Xe khách không phù hiệu có bị xử phạt?
Phù hiệu xe khách là một loại giấy tờ pháp lý bắt buộc cho phép xe khách tham gia giao thông. Đây là một biện pháp quản lý để kiểm soát số lượng xe hoạt động trên đường, đảm bảo an toàn giao thông và thu thuế đối với các phương tiện.
Trong khi đó, liên quan đến vụ lật xe khách khiến 10 người tử vong xảy ra tại Hà Tĩnh rạng sáng 25/7, theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, ngày 16/7, Sở này đã ban hành thông báo xe BKS 43F-007.76 (xe khách gây tai nạn - PV) ngừng hoạt động tuyến cố định từ Đà Nẵng đi Lâm Đồng, đồng thời thu hồi phù hiệu (đã được chuyển đổi trạng thái "hết hiệu lực" trên phần mềm).
Qua tra cứu tại Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng cũng cho thấy, đến thời điểm này, ô tô BKS 43F-007.76 không đăng ký kinh doanh vận tải tại Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. Đặc biệt, xe này cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phù hiệu để phương tiện hoạt động.
Tuy nhiên, chủ phương tiện là bà Vương Thị Kim Chi vẫn đưa phương tiện vào hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý, tại Điều 4 đến Điều 10 Nghị định 158/2024/NĐ-CP quy định những loại xe kinh doanh vận tải phải dán phù hiệu.
Theo đó, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định: Dán phù hiệu “Xe tuyến cố định”; Xe ô tô sử dụng để vận tải trung chuyển hành khách: Dán phù hiệu “Xe trung chuyển”; Xe buýt: Dán phù hiệu “Xe buýt”; Xe taxi: Dán phù hiệu “Xe Taxi”; Xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng: Dán phù hiệu “Xe hợp đồng”...
Các phù hiệu này được cấp theo mẫu và phải được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe, ngay sát phía dưới vị trí của Tem kiểm định.
Luật sư Kiên cho biết, theo quy định của pháp luật, xe khách hoạt động kinh doanh vận tải mà không có phù hiệu do cơ quan có thẩm quyền cấp là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Cụ thể: Khoản 7 Điều 20 quy định, phạt tiền từ 5-7 triệu đồng đối với hành vi vi phạm điều khiển xe chở hành khách không có hoặc không gắn phù hiệu theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Khoản 9 Điều 20 quy định, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 điều này bị thu hồi phù hiệu đã hết giá trị sử dụng hoặc phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Đồng thời, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm 2 điểm giấy phép lái xe.








- Triển khai cao điểm tấn công tội phạm sử dụng công nghệ cao (29/07)
- Bầu trời Hà Nội trắng xoá, ô nhiễm không khí ở mức báo động đỏ (29/07)
- Bộ phim hot trở lại vì bê bối của sư trụ trì Thích Vĩnh Tín có hơn 100 người con riêng (29/07)
- Hai sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam bất ngờ đứng cuối bảng xếp hạng thế giới ở một tiêu chí (29/07)
- 6 ngày trong rừng sâu, ăn lá cây cầm cự: Hành trình sống sót của người phụ nữ bị lũ cuốn (29/07)
- Hơn 41.000 cán bộ, công chức nghỉ việc đã nhận được tiền hỗ trợ (29/07)
- Kỳ lạ dựng hàng rào sắt giữa đường để làm dải phân cách ở Quảng Ninh (29/07)
- Khởi tố 5 nguyên cán bộ chiến sỹ trại tạm giam về tội dùng nhục hình (29/07)
- Mất điện, nước suốt một tuần, người dân đi bộ 6 tiếng nhận quà cứu trợ (29/07)
- Chứng khoán sụp mạnh sau khi vượt đỉnh, nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo (29/07)




