Là người từng học công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nam tài xế đã nghiên cứu và chế tạo thiết bị can thiệp vào hệ thống cảm biến, giám sát của xe taxi điện Xanh SM, qua đó giúp các tài xế chiếm đoạt tiền của công ty.

Ngày 12/6, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Hoàng Liên Sơn (40 tuổi, trú tại Lào Cai) cùng 11 người khác về tội sản xuất, mua bán thiết bị điện tử sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Liên Sơn từng là tài xế lái taxi cho hãng Xanh SM trong giai đoạn tháng 12/2024 đến tháng 7/2025. Quá trình hành nghề, Sơn nhận thấy trên các xe taxi điện của Công ty GSM có gắn hai thiết bị cảm biến hồng ngoại, có tác dụng phát hiện vật cản để xác định xe đang có khách (đèn báo đỏ) hay không có khách (đèn báo xanh).

Thủ đoạn của 'kỹ sư' chế tạo thiết bị hack hệ thống giám sát của Xanh SM - Ảnh 1.
Bị can Hoàng Liên Sơn cùng các tang vật. Ảnh: Công an Hà Nội.

Hiểu được nguyên lý này, Sơn nảy sinh ý định chế tạo thiết bị có khả năng phát tín hiệu hồng ngoại giống với tín hiệu từ mắt phát hồng ngoại trên xe, nhằm khiến đèn luôn báo xanh dù xe đang chở khách. Sơn đã mua thiết bị điều khiển tivi, bắt xe Xanh SM để dò sóng hồng ngoại phát ra từ hai thiết bị trên xe, sau đó lưu tần số và thực hành nhiều lần cho đến khi thiết bị có thể làm thay đổi đèn báo.

Để cải tiến thiết bị nhỏ gọn, Sơn lên mạng mua linh kiện và chế tạo hàng loạt thiết bị phát hồng ngoại với chi phí sản xuất khoảng 75.000 đồng, sau đó bán cho các tài xế của hãng Xanh SM với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng. Bên cạnh tự sản xuất, Sơn còn mua thiết bị có chức năng tương tự với giá khoảng 30.000 đồng mỗi bộ rồi bán lại với giá 250.000 - 300.000 đồng để kiếm lời.

Theo xác định của cảnh sát, từ tháng 8/2025 đến khi bị phát hiện, Hoàng Liên Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho các tài xế tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và một số địa phương khác. Trong số các bị can bị khởi tố có nhiều người là tài xế taxi, bị cáo buộc đã sử dụng thiết bị này để can thiệp vào hệ thống giám sát của xe nhằm chiếm đoạt tiền cước của khách mà không phải nộp về công ty.

PV (SHTT)