Pháp luật

Túng tiền tiêu xài, nam thanh niên bắn chết bò của người dân rồi xẻ thịt mang bán

Túng tiền, một thanh niên ở Quảng Nam đã dùng súng tự chế bắn chết một con bò của người dân rồi xẻo thịt đem bán ấy tiền tiêu xài.

 

Túng tiền, một thanh niên ở Quảng Nam đã dùng súng tự chế bắn chết một con bò của người dân rồi xẻo thịt đem bán ấy tiền tiêu xài.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 8/4, trong lúc lên rẫy thăm bò, anh Alăng Ấu (trú tại thôn Công Dồn, xã Zuôih) tá hỏa khi phát hiện 1 con bò của mình đã bị giết trộm và xẻ thịt, chỉ còn lại bộ xương và một ít thịt vụn nằm vương vãi trên đất.

Túng tiền tiêu xài, nam thanh niên bắn chết bò của người dân rồi xẻ thịt mang bán - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Giang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Đoóch là đối tượng gây ra vụ việc.

Khoảng 16h ngày 11/4, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tơ Ngôl Đoóc về hành vi trộm cắp tài sản.

Túng tiền tiêu xài, nam thanh niên bắn chết bò của người dân rồi xẻ thịt mang bán - Ảnh 2.

Đối tượng bắn chết bò rồi xẻ trộm thịt mang bán. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định bắn trộm bò của người dân đem bán. Khuya ngày 7/4, đối tượng đã vào bìa rừng và dùng súng tự chế bắn chết con bò của anh A Lăng Ấu rồi dùng dao xẻ thịt và mang đi bán được 4,5 triệu đồng

Hiện vụ án hi hữu này đang được công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Bắc Trinh - Hà Nam (Trí Thức Trẻ)