Pháp luật

Tướng, tá và chuyện chạy án

Vụ “chuyến bay giải cứu” đang được xét xử nếu bóc tách ra có ít nhất 2 vụ án là doanh nghiệp đút lót quan chức để được cấp phép bay giải cứu và chạy án cho những người sai phạm.

Vụ thứ nhất hầu như đã rõ ràng vì các bị cáo đều đã nhận tội. Đáng để tâm hơn là vụ thứ hai mang tên chạy án. 

Nếu nghe kỹ những gì mà cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng khai và tự bào chữa tại toà càng thấy sự phức tạp, lắt léo của hành vi chạy án và đặc biệt là sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng của một số người thực thi pháp luật. 

Cựu Thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn là người đi chạy án vì “thương người”. Lẽ ra, với sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật, ông phải khuyên “cô em” ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng nhưng ông lại là người chủ mưu chạy án. Ông móc nối, nhờ vả anh em trong ngành, người thụ lý chính vụ án là điều tra viên Hoàng Văn Hưng. 

Tướng, tá và chuyện chạy án
Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng tự bào chữa tại toà

Ông Hoàng Văn Hưng là người nổi tiếng từ lâu. Năm 2020 những chiến công thầm lặng của Phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra mà ông là Trưởng phòng đã làm nức lòng đồng nghiệp, được tặng cờ thi đua của Chính phủ. Ông nổi tiếng khi xử lý những vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, vụ án Giang Kim Đạt… 

Và câu chuyện gay cấn, bùng nổ, li kỳ nhất cũng chính là chuyện chạy án của 2 sĩ quan cấp tướng, cấp tá này. 

Kịch tính nhất chính là việc chiếc cặp chứa 450 ngàn USD mà bị cáo Tuấn khai đã chuyển theo yêu cầu của bị cáo Hưng lại biến thành 4 chai rượu vang. Hành vi này đang được tòa củng cố, làm rõ trắng-đen. 

Tướng, tá và chuyện chạy án - 1
Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: VOV

Trường hợp 2 sĩ quan này thêm một lần báo động về tình trạng những người thực thi pháp luật lại ngang nhiên vi phạm pháp luật. 

Trước đó là những vụ như các tướng lĩnh cảnh sát biển rút ruột hơn 50 tỷ tiền công chi cho cá nhân; Vụ án bảo kê đánh bạc của cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa… và gần đây nhất là cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng chạy án. 

Điểm chung nhất của những trường hợp này là những người vi phạm đều đã qua rèn luyện, thử thách, rất am hiểu pháp luật nhưng thiếu tu dưỡng, bị suy thoái… Nói như đại diện Viện Kiểm sát trong phiên toà “chuyến bay giải cứu” thì họ đã không vượt qua được cám dỗ vật chất. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” đã nhấn mạnh: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống”… Phiên tòa “chuyến bay giải cứu” đang được xét xử và nhiều việc làm trước đó cho thấy rõ chúng ta đang kiên quyết thực hiện điều này. 

Theo Tấn Đăng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vu-chuyen-bay-giai-cuu-va-cau-chuyen-chay-an-2166983.html