Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều 18/7, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 35 bị cáo trong vụ “hỗn chiến” khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng.
hon-chien-3-thanh-nien-tu-vong.jpg
Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” gồm Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 2006, ở Hà Nội), Trần Lâm Tuấn Huy (SN 2003, quê Cao Bằng), Hà Hồng Minh (SN 2007, ở Hà Nội), Nguyễn Khánh Toàn (SN 2005, ở Hà Nội), Đoàn Đức Linh (SN 2008, ở Hà Nội)…

Theo cáo trạng, tối 11/6/2024, Nguyễn Hoàng Thịnh cùng nhóm bạn khoảng 20 người tập trung ăn uống mừng sinh nhật Hà Hồng Minh tại một quán ăn ở quận Nam Từ Liêm (đã giải thể). Sau khi ăn uống xong, nhóm thanh niên trên rủ nhau đến khu vực tòa nhà Artemis ở số 3 phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội để chụp ảnh và ăn bánh sinh nhật.

Khoảng 22h15’, nhóm của bị cáo Thịnh nhìn thấy Nguyễn Khánh Toàn và một số thanh niên khác điều khiển xe máy rẽ vào đường Lê Trọng Tấn. Thấy vậy, một người trong nhóm của bị cáo Thịnh chạy đến chửi bới, gạ đánh nhau, đồng thời lôi một thanh niên trong nhóm của bị cáo Toàn xuống xe để đánh. Chứng kiến cảnh đó, bị cáo Toàn cùng cả nhóm dừng xe để ẩu đả. Hai nhóm đã dùng gạch, đá, khúc gỗ, đoạn mía dài… ném, đánh nhau. Sau đó, hai bên giải tán, đưa người bị thương đi cấp cứu, sơ cứu vết thương.

Do bực tức vì bị đánh, nhóm của Nguyễn Hoàng Thịnh tập trung người tại khu vực hồ Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai (cũ) để chuẩn bị hung khí, tìm nhóm của bị cáo Toàn để đánh trả thù. Trước khi tập trung ở khu vực trên, Hà Hồng Minh đã rủ thêm nhiều người khác tập trung, đi tìm nhóm của bị cáo Toàn.

Cùng thời gian này, một người trong nhóm của Nguyễn Hoàng Thịnh đã truy cập nhóm kín “Trẻ Giải Phóng”, rủ thêm người tập trung tại khu vực hồ Vĩnh Hoàng để đi đánh nhau. Nhóm “Trẻ Giải Phóng” đã lấy hung khí là các tuýp sắt dài, trên đầu có gắn dao bầu, chuẩn bị vỏ chai bi để đi đánh nhau.

Theo cáo trạng, rạng sáng 12/6/2024, bị cáo Thịnh cùng nhiều bị cáo trong nhóm “Trẻ Giải Phóng” mang theo tuýp sắt và vỏ chai thủy tinh, phóng xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự trên tuyến đường từ hồ Vĩnh Hoàng đến khu vực tòa nhà Artemis…

Cùng thời gian này, Nguyễn Thành Nam (SN 2007, ở Vĩnh Phúc (cũ)– quen biết với một người trong nhóm của bị cáo Minh cũng tập hợp nhiều thanh niên khác, mang theo dao, vỏ chai bia vào nội thành để đánh nhau. Nhóm thanh niên này di chuyển thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng theo hướng từ Vĩnh Phúc đến cầu Nhật Tân, ra đường Láng, Trường Chinh.

Đến khoảng 1h cùng ngày, nhóm của Nguyễn Thành Nam đi đến khu vực tòa nhà Artemis để tìm nhóm của bị cáo Toàn. Tuy nhiên, khi đến khu vực trên, nhóm của Nam lại gặp bị cáo Thịnh và nhóm thanh niên “Trẻ Giải Phóng”. Tưởng đây là nhóm của bị cáo Toàn nên nhóm của Nguyễn Thành Nam điều khiển xe về hướng đường Láng, đồng thời dùng vỏ chai bia ném về phía sau. Thấy vậy, nhóm “Trẻ Giải Phóng” đuổi theo nhóm của Nguyễn Thành Nam.

Hai nhóm dùng “hàng nóng” truy đuổi, đánh, chém nhau trên phố. Quá trình đánh chém nhau, bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh dùng chân đạp vào đầu xe của Nam, làm xe của Nam mất lái, đâm vào dải phân cách, đổ ra đường. Hậu quả, Nguyễn Thành Nam và Dương Văn Thụy (15 tuổi) tử vong tại chỗ, Nguyễn Chấn Phong (16 tuổi) tử vong tại bệnh viện…

   

Cùng thời gian này, một nhóm thanh niên khác quen với nhóm của bị cáo Minh cũng rủ nhau đi tìm nhóm của bị cáo Toàn để đánh trả thù. Nhóm thanh niên này cũng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự qua nhiều tuyến phố theo hướng Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trường Chinh để tìm nhóm của bị cáo Toàn đánh trả thù. Do không tìm được, nhóm thanh niên này đã vứt hung khí rồi đi về nhà.

Sau khi vụ án xảy ra, một số bị cáo ra đầu thú, khai nhận về hành vi giết người. Trong vụ án này, có 13 bị cáo bị truy tố, xét xử về tội “Giết người”, số còn lại bị truy tố, xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh tử hình, Trần Lâm Tuấn Huy tù chung thân cùng về tội “Giết người”. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 24 tháng tù, trong đó có 6 bị cáo được hưởng án treo đến cao nhất 17 năm tù về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng".

Theo Hồng Mây (Pháp Luật Việt Nam)