Pháp luật

Tuyên án tử hình kẻ đâm chết người yêu sau khi níu kéo bất thành

Trương Nhật Nhớ đã lên kế hoạch kĩ lưỡng để sát hại nhân tình sau khi bị từ chối tình cảm.

Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trương Nhật Nhớ (SN 1994, quê Quảng Nam) mức án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo buộc, Nhớ quen biết và quan hệ yêu đương với chị Đỗ Xuân H. (SN 1995, Thanh Trì, Hà Nội) khi hai người làm cùng cơ quan. Đến tháng 5/2023, hai người nảy sinh mâu thuẫn và chia tay. Được biết, bị cáo là người đã có vợ con (đang trong thời gian ly thân) nhưng lại không nói cho gia đình chị H dù hai bên gặp mặt nhiều lần.

Sau khi bị chị H chia tay và nhiều lần tránh mặt, Nhớ lên kế hoạch giết người rồi sau đó tự sát. Ban đầu, Nhớ mua 1 chai axit sunfuric, khoảng 500 gam chất độc xyanua với ý định sẽ tạt axit vào người chị H., sau đó sẽ dùng chất độc xyanua để tự sát. Anh ta cất xyanua cùng đôi găng tay vào trong cốp xe máy.

Tuyên án tử hình kẻ đâm chết người yêu sau khi níu kéo bất thành

Sáng 13/9/2023, Nhớ thức dậy, uống 6 lon bia, sau đó vào bếp cầm theo một con dao và để hai loại chất độc trong cốp xe máy, rồi phóng xe rời khỏi phòng trọ ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Đến 6h30 sáng cùng ngày, Nhớ dừng xe ở đường Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, đợi chị H đi làm qua. Khi thấy người yêu đi đến, bị cáo điều khiển xe máy chạy theo và muốn chị H dừng xe lại.

Chị H không đồng ý mà tiếp tục di chuyển đến địa phận thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, sau đó rẽ vào sân nhà ông Đinh Văn Chung. Nhớ cũng điều khiển xe đi theo, đỗ xe bên cạnh xe của người yêu, rồi tiến đến kéo tay, yêu cầu H. đi ra ngoài để nói chuyện. Trong lúc chị H. cương quyết từ chối, Nhớ rút con dao đã chuẩn bị từ trước, đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực và bụng của nạn nhân.

Tuyên án tử hình kẻ đâm chết người yêu sau khi níu kéo bất thành - 1
Trương Nhật Nhớ bị bắt sau khi gây án

Thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân chạy tới khống chế, bắt Nhớ giao cho lực lượng công an. Chị H được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Tại tòa, bị cáo Trương Nhật Nhớ thừa nhận mình có quan hệ yêu đương với chị H khi đã có vợ con và chị H cũng biết điều đó. Theo lời khai của Nhớ, thời điểm xảy ra vụ án, anh ta rơi vào trầm cảm, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Bị cáo chuẩn bị dao với mục đích đi gặp người yêu để đe dọa. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cả axit sunfuric lẫn chất độc xyanua và con dao mang theo cho thấy mục đích giết người của bị cáo đã quá rõ ràng, và mức án tử hình cho Trương Nhật Nhớ là không thể tránh khỏi.

TN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tuyen-an-tu-hinh-ke-dam-chet-nguoi-yeu-sau-khi-niu-keo-bat-thanh-d215379.html