Vụ việc hàng trăm học viên manh động đập phá cơ sở cai nghiện, tấn công lực lượng thi hành công vụ rồi tháo chạy ra ngoài từng gây rúng động dư luận đã chính thức đi đến hồi kết pháp lý

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với 64 bị cáo liên quan đến vụ án phá rào trốn khỏi nơi cai nghiện ma túy với hàng loạt hành vi coi thường kỷ cương pháp luật.

20-1789869794-tuyen-an-vu-300-hoc-vien-pha-trai-cai-nghien-o-an-giang-64-bi-cao-lanh-an-thich-dang-sau-man-nao-loan-kinh-hoang
Các bị cáo tại phiên toà.

Theo nội dung cáo trạng công bố tại tòa, nguồn cơn vụ bạo động bùng phát vào khoảng 13h ngày 5/10/2025 tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thuộc Công an tỉnh An Giang. Xuất phát từ thái độ bất tuân quy định cấm hút thuốc lá của trung tâm, hai học viên Nguyễn Văn Sĩ (33 tuổi) và Nguyễn Hải Vấn (30 tuổi) đã đứng ra hô hào, kích động hơn 60 học viên khác tổ chức gây rối nhằm mục đích phá trại trốn ra bên ngoài.

Cơn kích động nhanh chóng lan rộng khi nhóm này lôi kéo khoảng 300 học viên cùng tham gia hò hét thị uy. Các đối tượng đã vơ vét, sử dụng nhiều vật dụng nguy hiểm như gậy gỗ, gậy sắt, đá cùng kéo để đập phá tan tành các cửa phòng giam giữ, sau đó xô đổ hàng rào bảo vệ cơ sở để đồng loạt tràn ra đường. Màn đào tẩu tập thể quy mô lớn diễn ra trong cảnh hỗn loạn, gây náo loạn toàn bộ khu vực lân cận và tạo nên tâm lý hoang mang, bất an cực độ cho người dân địa phương.

Cơ quan tố tụng xác định tính chất nguy hiểm của vụ việc càng gia tăng khi nhiều bị cáo sẵn sàng dùng bạo lực tấn công gây thương tích cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cơ sở. Chưa dừng lại ở đó, trên đường tháo chạy, khi vấp phải các chốt chặn do lực lượng công an thiết lập để vận động, thuyết phục quay trở lại, một nhóm bị cáo tiếp tục la hét, kích động đám đông dùng cây gỗ và đá ném xối xả vào các cán bộ chiến sĩ. Hành vi chống đối quyết liệt này đã trực tiếp khiến các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ bị thương tích nặng nề với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 6% đến 28%.

Đáng chú ý, sau khi thoát ra khỏi khuôn viên cơ sở cai nghiện, có 3 đối tượng trong nhóm trốn chạy đã ra tay trộm cắp một chiếc xe mô tô của người dân ven đường để làm phương tiện tiếp tục tẩu thoát.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây ra cho trật tự an ninh xã hội, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Vấn mức án 5 năm 6 tháng tù giam tổng hợp cho ba tội danh gồm "Cố ý gây thương tích", "Trộm cắp tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

Đối với Nguyễn Văn Sĩ, tòa án xác định đây là đối tượng giữ vai trò đầu mưu, có hành vi nguy hiểm hàng đầu trong nhóm kích động náo loạn nên đã tuyên phạt bị cáo mức án 3 năm 3 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo còn lại trong vụ án lần lượt nhận mức án phạt từ 3 tháng 29 ngày tù đến 4 năm 6 tháng tù giam về các tội danh tương ứng với hành vi của mình, bao gồm "Cố ý gây thương tích", "Trộm cắp tài sản", "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ". Riêng bị cáo trẻ tuổi nhất là Trần Thành Trung (19 tuổi) được hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 1 năm.

PV (SHTT)