-
Anh trai Quang Lê bị giật tiền nhà
-
Xúc động khoảnh khắc 68 chiến sĩ quân đội đi giữa tiếng hò reo của 50.000 người
-
Loạt xe 7 chỗ đua giảm giá tại Việt Nam
-
Lời cảnh báo rợn người của Stephen Hawking trở lại: Khi "vị khách không mời" bất ngờ tiến sát Trái Đất
-
Bảng giá Honda SH mới nhất tháng 8/2025
-
Tuổi ngũ tuần vẫn lẻ bóng của nữ NSND nổi danh trong "Mùi ngò gai"
-
10 nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025: Song Joong Ki xếp thứ 3, nhìn tới hạng 1 mà tưởng chuyện đùa
-
Câu chuyện đằng sau sự xui rủi của "Chốt đơn"
-
Chủ xe sang Lexus RX kiện Toyota vì lệnh triệu hồi khiến xe mất giá
-
Cắm sạc USB trên ô tô có làm hao ắc quy?
-
Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo
-
Tranh cãi top 5 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam: Nhã Phương xếp sau Angela Phương Trinh, hạng 1 bị chê chưa đủ trình
-
Thảm cảnh "Thiên thần Victoria's Secret" làm dâu trùm sòng bạc: Bị mẹ chồng điều tra lý lịch, bỏ sự nghiệp theo chồng 6 năm vẫn chưa được mặc váy cưới
-
Chuyện gì xảy ra khiến Trương Bá Chi mỉa mai: “Bọn trẻ cần cha chứ không phải một tờ chi phiếu”?
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 9: Cường rủ ông Thắng làm hàng giả lấy tiền trả nợ
-
Loạt vụ chơi ngông giữa đường: Kết đắng cho những "cái đầu nóng"
-
Phan Mạnh Quỳnh mất ý thức khiến Tiến Luật và dàn sao "đứng tim"
-
Tử vi thứ 2 ngày 11/8/2025 của 12 con giáp: Tị nhiều tiền, Mão gặp khó
-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
Pháp luật
27/10/2022 08:20Tuyên bố hùng hồn của tội phạm tuổi teen và những vụ thảm án
Như VietNamNet đã đưa, ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, đang tạm giữ Phan Thanh Hoàng để điều tra về vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng xảy ra tối 24/10 tại phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh.
Theo lời khai ban đầu của Hoàng, trước đó anh ta có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị T. (SN 2003, ở Tuyên Quang). Khoảng 3 tháng gần đây, hai người chia tay nhưng Hoàng ghen tuông, không chấp nhận việc chị T. có người yêu mới.
Thêm vào đó, vì khoản vay 1 triệu đồng, chị T. và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm nhau. Đến tối 24/10, biết chị T. và bạn trai đang ở trong quán cắt tóc trên phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, Hoàng xông vào truy sát 2 người. Trước khi gây án, anh ta viết lời "tuyên bố hùng hồn" đăng lên Facebook.

Trong một diễn biến khác xảy ra tại Thái Bình, cùng trong tối ngày 24/10, nghi phạm tên B. (19 tuổi, trú tại Thái Bình) được bạn gái dẫn về nhà ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra mắt.
Trong bữa cơm tối, giữa B. và gia đình bạn gái xảy ra lời qua tiếng lại. Lúc này, B. lấy dao chém bị thương bố bạn gái và 1 người thân khác trong bữa cơm.
Vì đâu nên nỗi?
Liên tục xảy ra những vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, đối tượng ra tay sát hại nạn nhân một cách tàn nhẫn, hành vi có tính chất côn đồ, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến những vụ án mạng như vậy, có thể kể đến như:
Đối tượng gây án là người trẻ tuổi, về mặt tâm sinh lý, họ chưa có suy nghĩ chín chắn, chưa từng trải, thiếu kỹ năng sống nên dễ bị kích động. Ở độ tuổi này, khi có mâu thuẫn xảy ra, dễ bị cảm xúc chi phối, thiếu kiểm soát được cảm xúc nên thực hiện hành vi thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn, vi phạm pháp luật.
Với những người trẻ tuổi, đặc biệt là với những thanh niên mới lớn, họ rất hay muốn thể hiện bản thân, muốn chứng tỏ mình trước xã hội, trong đó không loại trừ trường hợp gây rối, hành hung người khác để chứng tỏ bản thân mình.
Theo luật sư, những thanh thiếu niên sống trong gia đình bất hòa, thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực cũng sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý và nhân cách, bế tắc trong cách giải quyết mâu thuẫn và cũng sẽ lựa chọn bạo lực làm cách giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống...
Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho rằng, trong các mối quan hệ tình cảm, tình yêu luôn có nhiều cảm xúc, dễ bị kích động và khi mâu thuẫn trong mối quan hệ yêu đương, người trong cuộc dễ bị cảm xúc chi phối khiến bản thân thực hiện những hành vi thiếu suy nghĩ, vi phạm pháp luật, xâm phạm tính mạng sức khỏe của người khác.
Để giảm thiểu những vụ án mạng nghiêm trọng như kể trên, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng thanh thiếu niên.
Cần phải quan tâm hơn nữa đến nhóm thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, những đối tượng dễ bị lôi kéo kích động trở thành băng nhóm tội phạm hoặc những đối tượng có diễn biến tâm lý bất thường;
Các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến con cái, đặc biệt là tạo điều kiện cho các con rèn luyện đạo đức, trí tuệ, nghị lực, rèn luyện kỹ năng sống để có thể vượt qua được những tình huống mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống.
Về lâu dài, cần cải cách, đổi mới giáo dục; mục tiêu là giáo dục đạo đức, lối sống, sự nhân văn, nhân đạo trong mỗi con người.
Dưới góc độ pháp luật, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi phạm tội của cả hai nghi phạm trong hai vụ án nêu trên đều côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật.
Đối với nghi phạm dùng dao chém bố bạn gái, CQĐT sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên có liên quan, xác định hậu quả đã gây ra đối với các nạn nhân và xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.
Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, đối tượng này đã sử dụng dao chém vào những vùng trọng yếu của nạn nhân như vùng đầu, cổ, ngực... với nhận thức là hành vi có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người theo quy định tại điều 123 BLHS.
Trong trường hợp xử lý về tội Giết người, kẻ gây án sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ và giết từ 2 người trở lên. Theo đó, hình phạt tù sẽ là 12- 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Trường hợp nạn nhân không chết, kẻ gây án được áp dụng tình tiết phạm phạm tội chưa đạt và hình phạt sẽ là tù có thời hạn, cao nhất đến 20 năm. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội Giết người, đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích.
Ở vụ án xảy ra tại Bắc Ninh, theo phân tích của luật sư, kẻ gây án sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người với hình phạt có thể là tù chung thân hoặc tử hình.
Trường hợp nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời, đối tượng gây án vẫn bị xử lý hình sự về tội Giết người với tình tiết định khung là giết 2 người trở lên, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với các nạn nhân.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Anh trai Quang Lê bị giật tiền nhà (1 giờ trước)
- Xúc động khoảnh khắc 68 chiến sĩ quân đội đi giữa tiếng hò reo của 50.000 người (1 giờ trước)
- Báo Thái Lan sốc khi thua ngược tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (1 giờ trước)
- Đỗ xe trên đường cao tốc để xuống sông câu cá (2 giờ trước)
- Lý do Lamine Yamal không thể giành Quả bóng vàng 2025 (2 giờ trước)
- Loạt xe 7 chỗ đua giảm giá tại Việt Nam (2 giờ trước)
- Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ hải quan hầu tòa (2 giờ trước)
- Nữ Đại uý quật ngã “quái xế” trên Hồ Gươm: Võ thuật, bắn súng đều giỏi, hình ảnh đời thường gây bất ngờ (2 giờ trước)
- Khách Việt đắm đuối vì độ độc lạ của 1 thành phố Trung Quốc: Không ngày nào không khai quật được mộ cổ, dưới lòng đất là 1 “đế chế ngầm” với hàng vạn di tích (2 giờ trước)
- Bảng giá Honda SH mới nhất tháng 8/2025 (2 giờ trước)




