Sau khi sử dụng ma túy đá trong phòng trọ, một nam thanh niên ở Hà Nội đã cầm dao chặt xương ra đường tìm người đánh nhau. Khi gặp nhóm thanh niên đang uống nước ven đường, đối tượng bất ngờ truy đuổi, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu nạn nhân.Sau khi sử dụng ma túy đá trong phòng trọ, một nam thanh niên ở Hà Nội đã cầm dao chặt xương ra đường tìm người đánh nhau. Khi gặp nhóm thanh niên đang uống nước ven đường, đối tượng bất ngờ truy đuổi, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu nạn nhân.

Ngày 5/3/2026, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Trung (SN 1994, trú xã Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Theo hồ sơ vụ án, Trung có tiền sử mắc bệnh động kinh và từng sử dụng ma túy từ năm 2018. Hằng ngày, đối tượng bán bánh crepe dạo và thuê trọ cùng mẹ và em trai tại khu vực Gia Lâm.

Khoảng 9h ngày 5/12/2024, trong lúc bán hàng tại xã Đình Xuyên, Trung gặp một người lạ hỏi mua “đá”. Sau khi đưa 200.000 đồng, Trung nhận một gói nilon chứa Methamphetamine rồi cất vào túi quần. Đến trưa cùng ngày, lợi dụng lúc mẹ và em trai vắng nhà, Trung tự chế dụng cụ sử dụng ma túy bằng chai nhựa, giấy bạc và ống hút rồi dùng hết số ma túy vừa mua. Sau đó, đối tượng đốt bỏ dụng cụ nhằm che giấu việc sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, đến khoảng 23h cùng ngày, do bị ảnh hưởng bởi ma túy, Trung lấy một con dao dạng chặt xương dài khoảng 35cm trong khu vực bếp phòng trọ rồi đi ra đường Đặng Công Chất với mục đích tìm người gây sự.

Khoảng 1h15 ngày 6/12/2024, Trung xuất hiện tại quán nước ven vỉa hè của anh Phạm Văn Đông (SN 1970). Thời điểm này, tại quán có ba thanh niên gồm Trần Văn Chính (SN 2001), Đào Hải Dương (SN 2001) và Đặng Khánh Tùng (SN 2004), cùng trú tại xã Phù Đổng, đang ngồi uống nước quanh một bàn inox. Cầm dao trên tay, Trung tiến lại gần và bất ngờ hỏi: “Mấy anh có đánh nhau không?”, sau đó vung dao chém mạnh xuống mặt bàn khiến bề mặt bàn bị lõm sâu. Quá hoảng sợ, ba thanh niên lập tức đứng dậy bỏ chạy, còn Trung đứng chửi bới một lúc rồi rời đi.

Ảnh minh họa 

Tuy nhiên nhóm thanh niên quay lại quán nước tiếp tục nói chuyện. Khi nhìn thấy họ trở lại, Trung bất ngờ quay lại, cầm dao truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, anh Đặng Khánh Tùng chạy sang làn đường đối diện, còn Đào Hải Dương và Trần Văn Chính chạy về hướng Dương Hà – Đình Xuyên. Do chạy phía sau, anh Chính nhanh chóng bị Trung đuổi kịp. Đối tượng vung dao chém một nhát trúng vùng đỉnh đầu phải của nạn nhân, gây vết thương dài khoảng 4cm và làm mẻ xương sọ. Chưa dừng lại, Trung tiếp tục chém thêm hai nhát về phía lưng nạn nhân. Bị tấn công, anh Chính quay người ôm giữ Trung và vật ngã xuống đường khiến con dao văng ra. Lúc này, hai người bạn quay lại hỗ trợ khống chế đối tượng rồi đưa đến công an địa phương trình báo.

Sau khi bị chém, anh Chính được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau đó chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị và xuất viện ngày 16/12/2024. Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 7%, các vết thương do vật sắc gây ra. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trung. Kết quả cho thấy bị can mắc bệnh động kinh cơn lớn kèm rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án, Trung đang ở giai đoạn ngoài cơn động kinh nên vẫn có khả năng nhận thức hành vi nhưng bị hạn chế khả năng điều khiển.

Sau vụ việc, mẹ của bị can là bà Nguyễn Thị Thu đã bồi thường cho nạn nhân 11,5 triệu đồng. Phía bị hại yêu cầu bồi thường thêm 8,5 triệu đồng nhưng đến nay chưa được thực hiện. Cơ quan công tố nhận định hành vi của Trung mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội khi sau khi sử dụng ma túy đã mang theo hung khí nguy hiểm ra đường tìm người gây sự và chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu của nạn nhân. Dù nạn nhân may mắn thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời, nhưng với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Nguyễn Văn Trung bị truy tố về tội “Giết người”, khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)