Núp bóng dịch vụ ăn uống, karaoke phục vụ chủ yếu khách Hàn Quốc, một đường dây môi giới mại dâm được tổ chức khép kín, phân vai chặt chẽ đã bị phanh phui tại TPHCM.

Ngày 27-/, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án môi giới mại dâm xảy ra tại Nhà hàng karaoke Joy (thuộc phường Nguyễn Thái Bình, TPHCM trước đây). HĐXX tuyên tất cả các bị cáo cùng phạm tội “Môi giới mại dâm”.

Theo bản án, Hwang Chang Nam (45 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), chủ nhà hàng, bị tuyên phạt 5 năm tù với vai trò chủ mưu, cầm đầu; Jung Jong Pil (52 tuổi), quản lý chung, lãnh 4 năm tù. Các bị cáo còn lại gồm Trần Tấn Trung (32 tuổi, tổng quản lý tiếp viên nữ), Cao Phương (45 tuổi, quản lý tiếp viên), Nguyễn Hồng Nhung (52 tuổi, quản lý tiếp viên), Phan Văn Tài (28 tuổi, bảo vệ) và Trần Lý Minh Quân (31 tuổi, bảo vệ) bị tuyên phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, tháng 7/2023, Hwang Chang Nam nhận chuyển nhượng và trực tiếp điều hành Nhà hàng karaoke Joy. Để thu hút khách, đặc biệt là khách nam người Hàn Quốc, bị cáo này chủ trương cho phép các nữ tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm bên ngoài dưới hình thức “tự thỏa thuận” với khách về giá cả và địa điểm. Hwang Chang Nam khai việc này nhằm kéo khách đến ăn uống, ca hát, từ đó gia tăng doanh thu cho nhà hàng.

Thực hiện chỉ đạo của chủ nhà hàng, Jung Jong Pil được giao quản lý toàn bộ hoạt động chung, đồng thời lập các trang mạng để quảng bá dịch vụ, trực tiếp trả lời khách khi phát sinh nhu cầu liên quan đến việc “đi chơi bên ngoài”. Trần Tấn Trung được giao quản lý tiếp viên nữ và tổ bảo vệ. Đáng chú ý, Trung đặt mua vòng nhựa màu đỏ để làm dấu hiệu phân biệt tiếp viên không bán dâm (đeo vòng) và tiếp viên đồng ý bán dâm (không đeo vòng).

Hằng ngày, các tiếp viên khi vào làm việc phải điểm danh tại quầy bảo vệ; danh sách sau đó được Phan Văn Tài và Trần Lý Minh Quân chụp hình, gửi lên nhóm Zalo “Joyentertainmen” để Trung cùng các quản lý người Hàn Quốc theo dõi, quản lý số lượng tiếp viên sẵn sàng “đi ngoài”.

Các bị cáo khai nhận, khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ được quản lý giới thiệu, cho lựa chọn tiếp viên ngay tại phòng karaoke. Trường hợp hai bên thống nhất, tiếp viên phải xin phép quản lý, viết giấy “xin ra cổng”, sau đó đi theo lối hầm giữ xe phía sau, tuyệt đối không đón xe trước cửa nhà hàng.

Tiếp viên không đi chung xe với khách, không thực hiện việc bán dâm tại khách sạn mà thường lựa chọn các căn hộ chung cư nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng. Mặc dù việc mua bán dâm được khai là do tiếp viên và khách “tự thỏa thuận”, song các quản lý người Hàn Quốc thường gợi ý mức giá phổ biến 2,5 triệu đồng/lần hoặc 3,8 triệu đồng/qua đêm.

Nhà hàng karaoke Joy không trực tiếp thu tiền từ hoạt động mua bán dâm, song hưởng lợi gián tiếp thông qua việc gia tăng lượng khách và doanh thu từ dịch vụ ăn uống, karaoke.

Rạng sáng 30/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với công an địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính, phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành và một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng. Các nữ bán dâm đều là tiếp viên của Nhà hàng karaoke Joy, khách mua dâm là người Hàn Quốc.

Trong vụ án này, hai bị cáo Phan Văn Tài và Trần Lý Minh Quân bị xác định là đồng phạm giúp sức tích cực trong đường dây môi giới mại dâm. Dù mang danh nghĩa bảo vệ, cả hai trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành hoạt động bán dâm của tiếp viên, từ khâu điểm danh, báo cáo đến tạo điều kiện cho tiếp viên ra ngoài khi có khách.

Liên quan đến vụ án, Moon Sang Ho, một quản lý người Hàn Quốc, đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng này và tách vụ án để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)